Wikileaks vẫn còn nhiều bí mật về chương trình do thám của Mỹ

ANTĐ - Vào hôm 23-6, Wikileaks đã đăng tải các tài liệu cung cấp bởi cựu điệp viên tình báo Mỹ Edward Snowden, về việc Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) đã theo dõi 3 đời Tổng thống Pháp, bao gồm cả lãnh đạo đương nhiệm Francois Hollande.

“Đây mới chỉ là sự mở đầu của một loạt tiết lộ mới”, người sáng lập Wikileaks, Julian Assange nói với đài TF1 vào hôm 24-6 qua video từ London và khẳng định các tài liệu còn quan trọng hơn những gì đã công bố sẽ sớm được đăng tải trong tương lai gần.

Ông Assange nhấn mạnh rằng, những thông tin của Wikileaks chứng minh Washington đã lừa gạt Tổng thống Pháp Francois Hollande và 2 người tiền nhiệm, Nicolas Sarkozy và Jacques Chirac.

Wikileaks vẫn còn nhiều bí mật về chương trình do thám của Mỹ  ảnh 1Người sáng lập Wikileaks, Julian Assange 

Theo người sáng lập của Wikileaks, họ có bằng chứng về việc Mỹ không chỉ do thám giới chính trị gia Pháp mà nhiều nước châu Âu khác. Ông Assange đã kêu gọi, Pháp không nên làm ngơ trước những sự việc vừa được tiết lộ, mà hãy chứng minh quyền lãnh đạo, cũng như thực hiện các động thái pháp lí đối với Mỹ.

Phát biểu về hoạt động giám sát kinh tế và công nghiệp, ông Assange cho rằng Mỹ đang chơi không đẹp khi đánh cắp thông tin để làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của các công ty Pháp và châu Âu.

Assange đã thành lập ra trang Wikileaks từ năm 2006. 4 năm sau đó, ông này đã bị buộc tội tấn công tình dục bởi chính quyền Thuỵ Điển và đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London, Anh kể từ năm 2012, do lo sợ sẽ bị dẫn độ về Mỹ, nơi ông có thể bị tuyên án tội công bố các tài liệu bí mật.

Một người quan trọng khác đó là cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã công bố các tài liệu quan trọng về hoạt động tình báo của Mỹ hồi năm 2013 và đang phải xin tị nạn ở Nga.

Vào hôm 25-6 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira cho biết, nếu Paris cho phép Edward Snowden và Julian Assange tị nạn thì đây cũng không phải điều bất ngờ.