WikiLeaks hứa công bố 1 triệu tài liệu "bóc mẽ" chính phủ Mỹ

ANTD.VN - Trong bài phát biểu qua video trình chiếu tại rạp hát Volksbuhne, Berlin, nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange cho biết, tổ chức này sẽ công bố thêm nhiều tại liệu về các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước ngày 8-11.

Ông Assange hứa sẽ đăng tải khoảng 1 triệu tài liệu liên quan đến 3 chính quyền và cuộc bầu cử ở Mỹ trước cuối năm nay. Tổ chức này cũng sẽ sớm mở cửa đối với những người muốn trở thành hội viên và mong muốn mở rộng hoạt động vượt qua 100 chi nhánh truyền thông mà họ đang hợp tác.

Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đang phải tị nạn chính trị tại đại sứ quán Ecuador tại London, Anh

Ngoài ra, nhà sáng lập Wikileaks cũng phủ nhận việc công bố những tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ là nhằm gây tổn hại cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton, cùng khẳng định rằng, lời nói của ông đã bị trích dẫn sai.

Wikileaks đã kỉ niệm 10 năm thành lập vào hôm 4-10. Đây là tổ chức được lập ra nhằm phơi bầy những bí mật của các tập đoàn lớn và chính phủ trên thế giới. Khoảng 10 triệu tài liệu đã được tiết lộ bởi Wikileaks trong 10 năm qua trong đó nổi bật là chi tiết về các loại vũ khí Mỹ đã sử dụng ở Afghanistan và cách Mỹ tra tấn tù nhân ở nhà tù Vịnh Guantanamo.