Tây Ban Nha thành lập Ủy ban phòng chống Ebola

Tây Ban Nha thành lập Ủy ban phòng chống Ebola

ANTĐ - Hôm 10-10, Thủ tướng chính phủ Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã thành lập một ủy ban đặc biệt để đối phó với ảnh hưởng của dịch Ebola khi xuất hiện trường hợp đầu tiên tại châu Âu.
Ăn mặn tăng nguy cơ bệnh tim mạch

Ăn mặn tăng nguy cơ bệnh tim mạch

ANTĐ - Ngày 29-9, Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát đi thông báo kêu gọi người dân nên hạn chế tiêu thụ muối ăn để phòng chống bệnh tim mạch và đột quỵ. Theo đó, tại Việt Nam, lượng muối tiêu thụ trung bình dao động từ 
 Số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu

Số người nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu

ANTĐ - Trung tâm Phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) ngày 23-9 cảnh báo, nếu không có các biện pháp kịp thời thay đổi thói quen vệ sinh để phòng bệnh thì đến đầu năm 2015, số người bị nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone và Liberia có thể tăng lên tới 1,4 triệu người. 
Đội tuyên truyền Ebola bị tấn công, 8 người chết

Đội tuyên truyền Ebola bị tấn công, 8 người chết

ANTĐ - Nhà chức trách Guinea ngày 17-9 đã phát hiện thi thể 8 người trong đội tuyên truyền về dịch bệnh Ebola sau khi xảy ra vụ tấn công tại làng Wome, gần thành phố Nzerekore, nơi bùng phát dịch Ebola đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua. 
Châu Phi: Tràn lan "chợ đen" bán máu bệnh nhân Ebola sống sót

Châu Phi: Tràn lan "chợ đen" bán máu bệnh nhân Ebola sống sót

ANTĐ - Khi dịch bệnh Ebola vẫn chưa hạ nhiệt ở châu Phi, nhiều bệnh nhân tuyệt vọng đã tìm đến thị trường "chợ đen" để mua máu của những người sống sót, đây được cho là một loại thuốc có thể ngăn ngừa và điều trị loại virus chết người này.

20.000 người nữa có thể nhiễm Ebola

20.000 người nữa có thể nhiễm Ebola

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29-8 cảnh báo, dịch Ebola bùng phát ở khu vực Tây Phi có thể khiến thêm 20.000 người nữa nhiễm loại virus chết người này trong 6 tháng tới. 
WHO công bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

WHO công bố lộ trình đối phó với dịch Ebola tại Tây Phi

ANTĐ - Ngày 28-9, tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra một lộ trình để hướng dẫn phối hợp các quốc gia đối phó với sự bùng phát của virus Ebola ở Tây Phi, lộ trình này được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1500 người và nó cho thấy cần phải nỗ lực trên quy mô lớn để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.
WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

WHO: Đã có hơn 1.200 người chết vì dịch Ebola

ANTĐ - Theo WHO, vài ngày gần đây, số người chết do dịch Ebola đã tăng đột biến lên con số 1.229 người. Chỉ tính riêng 3 ngày, từ 14-16/8, có tới 84 trường hợp tử vong tại các nước 4 nước: Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Nguy cơ lây lan dịch Ebola qua đường hàng không rất thấp

Nguy cơ lây lan dịch Ebola qua đường hàng không rất thấp

ANTĐ - Theo số liệu mới nhất về tình hình dịch Ebola do Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cập nhật từ Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), hiện số bệnh nhân mắc, tử vong vì sốt xuất huyết do virus Ebola tại 4 nước Tây Phi vẫn tăng nhanh từng ngày và chưa có dấu hiệu chững lại. Tính từ đầu vụ dịch đến ngày 16-8, tại 4 nước Tây Phi gồm Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone đã ghi nhận tổng cộng 2.127 ca mắc, 1.145 ca tử vong do Ebola.
Việt Nam đủ năng lực phát hiện virus Ebola

Việt Nam đủ năng lực phát hiện virus Ebola

ANTĐ - Tại cuộc giao lưu trực tuyến thông tin về tình hình dịch bệnh ngày 14-8, đại diện Bộ Y tế khẳng định nếu có ca bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế sẽ công bố ngay khi kết quả chính thức xác nhận. Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị để có thể sẵn sàng xét nghiệm chẩn đoán virus Ebola ngay tại Việt Nam.

Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

Nga "tố" phương Tây bán vũ khí cho các tay súng cực đoan

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Cứu sống bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1; WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm; Phương Tây đã cung cấp vũ khí chết người cho ISIS.
WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm

WHO cho phép điều trị Ebola bằng thuốc thử nghiệm

ANTĐ - Trong khi số ca tử vong vì nhiễm Ebola đã lên tới 1.013 người, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12-8 đã quyết định cho phép sử dụng loại thuốc ZMapp chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola. ZMapp là một hỗn hợp 3 kháng thể được cho là có thể nhận diện virus Ebola và tự gắn vào các tế bào nhiễm virus để hệ miễn dịch có thể tiêu diệt chúng.
WHO đánh giá cao công tác ứng phó dịch Ebola của Việt Nam

WHO đánh giá cao công tác ứng phó dịch Ebola của Việt Nam

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Ebola sáng 12-8, đại diện Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, dịch Ebola nguy hiểm không kém dịch HIV hay SARS trước đây. Tuy nhiên, khả năng dịch này xâm nhập vào Việt Nam là không cao và người dân không nên  quá lo lắng.