Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

Bộ trưởng Bộ Y tế được trao giải thưởng danh dự

ANTĐ -  Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) diễn ra ngày 28-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được WHO trao giải thưởng danh dự do có những đóng góp to lớn trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
WHO thừa nhận thiếu sót khi xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch Ebola

WHO thừa nhận thiếu sót khi xử lý cuộc khủng hoảng đại dịch Ebola

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thừa nhận những thiếu sót nghiêm trọng trong việc đối phó với đại dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức đã lên kế hoạch thành lập một đội phản ứng nhanh với 1.000 thành viên để hành động ngay lập tức với các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Báo động tồn dư kháng sinh trong thực phẩm

Báo động tồn dư kháng sinh trong thực phẩm

ANTĐ - Ngày 7-4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO)  đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sức khỏe thế giới 2015 với chủ đề “ATTP từ nông trại đến bàn ăn”. 

Ngày sức khoẻ thế giới 2015 hướng đến chủ đề “An toàn thực phẩm”

Ngày sức khoẻ thế giới 2015 hướng đến chủ đề “An toàn thực phẩm”

ANTĐ - Sáng 7-4, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sức khỏe thế giới 2015. Buổi lễ có sự tham gia của các đại biểu đến từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, một số Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phía Bắc, một số Hội, Hiệp hội, tổ chức phi chính phủ.

Vaccine tiêm chủng mở rộng của Việt Nam an toàn

Vaccine tiêm chủng mở rộng của Việt Nam an toàn

ANTĐ - Ngày 16-3, trả lời báo chí liên quan đến công tác tiêm chủng mở rộng của Việt Nam, ông Kohei Todak - Chuyên gia Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, tất cả các loại vaccine đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều đã được kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật ngày càng nhiều

Dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật ngày càng nhiều

ANTĐ - Sáng 3-2, Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khai mạc hội nghị quốc gia “Một sức khỏe” lần thứ ba với chủ đề “Nguy cơ bệnh truyền nhiễm phát sinh trong mối tương tác con người - động vật - hệ sinh thái”. 

"Đặc nhiệm" chống đại dịch

"Đặc nhiệm" chống đại dịch

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới đang xúc tiến thành lập quỹ khẩn cấp cùng một nhóm chuyên gia toàn cầu sẵn sàng đến “tác chiến” tại bất kỳ khu vực dịch bệnh nguy hiểm hoành hành nào như Ebola.

Bệnh mãn tính gây tử vong tăng cao

Bệnh mãn tính gây tử vong tăng cao

ANTĐ - Bệnh mãn tính được ví như sát thủ vô hình của nhân loại. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hơn 1/3 người trên 15 tuổi ở châu Âu mệt mỏi vì mắc bệnh mãn tính, tỷ lệ người tử vong do bệnh mãn tính chiếm 77% trong tổng số người chết. 4 bệnh mãn tính thường gặp ở châu Âu là: bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh về đường hô hấp và một vài loại ung thư. 

Trèo lên cây rao bán thận

Trèo lên cây rao bán thận

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 8-12 đưa tin, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã trèo lên một cây to gần bệnh viện ở Thủ đô Bắc Kinh để rao bán thận (ảnh).

WHO cảnh báo đại dịch “cái chết đen”

WHO cảnh báo đại dịch “cái chết đen”

ANTĐ - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch hạch (còn gọi là “cái chết đen”) là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm bởi tốc độ lây lan mạnh, tỷ lệ tử vong cao và diễn tiến nhanh. 

Đẩy lùi “tử thần” lao

Đẩy lùi “tử thần” lao

ANTĐ - Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả cộng đồng quốc tế, thế giới đang dần đẩy lùi bệnh lao vốn là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều thứ hai trên toàn cầu với khoảng 1,5 triệu người thiệt mạng mỗi năm.
Cuộc chiến chống Ebola có tín hiệu mới đầy tích cực

Cuộc chiến chống Ebola có tín hiệu mới đầy tích cực

ANTĐ - Tổng thống Ghana, John Mahama, vừa thông báo rằng những nguồn lực và hỗ trợ quan trọng để giải quyết dịch bệnh Ebola đã bắt đầu cập bến 3 nước Tây Phi có tình trạng lây nhiễm Ebola nghiêm trọng nhất thế giới.
Các nước ALBA thống nhất nỗ lực phòng chống dịch Ebola

Các nước ALBA thống nhất nỗ lực phòng chống dịch Ebola

ANTĐ - Tại hội nghị bất thường ở Cuba hôm 20-10, nhằm thảo luận và thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola đang bùng phát mạnh ở Tây Phi, Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã thông qua kế hoạch ngăn ngừa dịch bệnh và nhất trí sẽ thành lập một trung tâm kiểm soát chung về bệnh Ebola, bên cạnh các nhóm phản ứng nhanh chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng khẩn cấp ở các nước thành viên.

Tổ chức Y tế Thế giới “thất bại” trong cuộc đấu sớm với Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới “thất bại” trong cuộc đấu sớm với Ebola

ANTĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát gây lo ngại cho toàn thế giới, nhiều ý kiến chỉ trích đã được đưa ra để vạch trần những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là “đối tượng” mới nhất bị chỉ trích đã xử lý thiếu hiệu quả trước cuộc khủng hoảng mang tên Ebola.