WHO cân nhắc ban bố cảnh báo toàn cầu với virus Zika

WHO cân nhắc ban bố cảnh báo toàn cầu với virus Zika

ANTĐ - Hôm qua 1-2, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) họp để xem xét việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika, trong bối cảnh số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng. 

Cảnh báo virus Zika lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ

Cảnh báo virus Zika lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ

ANTĐ - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan ngày 28-1 cảnh báo, virus Zika đang lây lan nhanh chóng ở châu Mỹ, đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1-2 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) để đánh giá tình hình và tìm biện pháp chống dịch. 

Nga sản xuất được vaccine Ebola

Nga sản xuất được vaccine Ebola

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố, nước này đã sản xuất được vaccine phòng ngừa virus chết người Ebola. 

Lại khan hiếm máu điều trị

Lại khan hiếm máu điều trị

ANTĐ - Sáng 12-1, tại kho lưu trữ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 6.000 đơn vị máu. Nếu sử dụng dè xẻn, số máu này cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong khoảng 7 ngày. 

Mexico đi tiên phong trong sử dụng vaccine chống sốt xuất huyết

Mexico đi tiên phong trong sử dụng vaccine chống sốt xuất huyết

ANTĐ - Mexico đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng vaccine Dengvaxia để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong “cuộc chiến” chống lại căn bệnh nguy hiểm do muỗi lan truyền mà một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc phải.
WHO khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem

WHO khuyến cáo tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem

ANTĐ - Trước lo ngại của người dân về những phản ứng của vaccine Quinvaxem, ngày 10-11, ông Kohei Toda - chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, vaccine này an toàn, hiệu quả, có chất lượng tốt và chi phí hợp lý theo kết quả tiền thẩm định của WHO.
Ăn nhiều thịt đỏ dễ bị ung thư

Ăn nhiều thịt đỏ dễ bị ung thư

ANTĐ - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã liệt kê thịt đỏ tươi sống vào danh sách những chất gây ung thư nguy hiểm cùng với các sản phẩm thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, bánh mì kẹp thịt. 
Chủ động "phản công" dịch bệnh

Chủ động "phản công" dịch bệnh

ANTĐ - Thay vì bị động đối phó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ phải nhanh chóng thay đổi để đối phó hiệu quả hơn với các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola hay MERS.
WHO: MERS chưa nguy hiểm đến mức cảnh báo toàn cầu

WHO: MERS chưa nguy hiểm đến mức cảnh báo toàn cầu

ANTĐ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-6 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) ở Hàn Quốc và cho biết dịch bệnh chưa đến mức cảnh báo toàn cầu. 
WHO đề nghị Hàn Quốc cấm người nghi nhiễm MERS ra nước ngoài

WHO đề nghị Hàn Quốc cấm người nghi nhiễm MERS ra nước ngoài

ANTĐ - Ngày 13-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề nghị Hàn Quốc cấm tất cả những người nghi ngờ nhiễm Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc đã tiếp xúc với những người nhiễm MERS ra nước ngoài, khi mà dịch bệnh đang lây lan mạnh tại nước này.

Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Hàn Quốc xác nhận, bệnh nhân thứ 4 tại nước này đã tử vong vì bệnh MERS – Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông. Đây là một người đàn ông 76 tuổi, có xét nghiệm dương tính với virus MERS vào hôm 21-5, theo hãng tin Yonhap

Ăn mặn dễ bị đau đầu

Ăn mặn dễ bị đau đầu

ANTĐ - Theo tờ Zee News, những người ăn thực phẩm có hàm lượng muối cao (8 gram/ngày) có nguy cơ bị đau đầu gấp 3 lần những người chỉ ăn 4 gram muối/ngày. Vì vậy, các chuyên gia kêu gọi giảm lượng muối trong thức ăn. Điều này sẽ giúp một số người thoát khỏi bệnh đau đầu.