Câu chuyện “hộ chiếu vaccine” giữa đại dịch Covid-19 chưa đến hồi kết

Câu chuyện “hộ chiếu vaccine” giữa đại dịch Covid-19 chưa đến hồi kết

ANTD.VN - Một số quốc gia trên thế giới cho rằng ý tưởng cho phép những người đã tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 được tự do đi lại là lối thoát cho ngành Du lịch và Hàng không, trong khi một số nước lại bày tỏ nghi ngại. Thực tế, đến thời điểm hiện tại, câu chuyện “hộ chiếu vaccine” vẫn chưa đi đến hồi kết.
[ẢNH] WHO đến Trung Quốc điều tra nhưng không tìm được nguồn gốc đại dịch Covid-19

[ẢNH] WHO đến Trung Quốc điều tra nhưng không tìm được nguồn gốc đại dịch Covid-19

ANTD.VN -  Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, mọi giả thuyết về nguồn gốc đại dịch Covid-19 vẫn để ngỏ sau cuộc điều tra ở Vũ Hán. Ở một diễn biến liên quan, các nguồn tin từ đoàn điều tra WHO cho biết, Trung Quốc đã từ chối chia sẻ dữ liệu về các ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán.
Chuyên gia Malaysia đánh giá cao phương pháp chống dịch của Việt Nam

Chuyên gia Malaysia đánh giá cao phương pháp chống dịch của Việt Nam

ANTD.VN -  Ngày 28-1, Giáo sư Awang Bulgiba - chuyên gia dịch tễ thuộc Đại học Malaya (Malaysia), đánh giá Việt Nam đã kiểm soát tốt biên giới ngay từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 mới bùng phát, đồng thời nhanh chóng hành động trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến nghị trong công tác khống chế dịch.
[Tin nhanh tối 22-11-2020] Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy

[Tin nhanh tối 22-11-2020] Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bị nhắc nhở uống rượu, con trai cầm dao truy sát bố đẻ; Kiểm tra quán bar, phát hiện 74 người dương tính với ma túy; Ô tô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong; Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Georgia; WHO lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại châu Âu; IS phục kích lực lượng an ninh Iraq, 9 người thiệt mạng.

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2020

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2020

ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và khó lường, tâm dịch liên tục thay đổi, đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang bước sang giai đoạn mới và nguy hiểm hơn… Với sự lây lan nhanh và nghiêm trọng ở trên 200 nước trên thế giới, đại dịch này đã làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế thế giới do các biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội.
Để nhân loại cùng chiến thắng đại dịch Covid-19

Để nhân loại cùng chiến thắng đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Cho dù Covid-19 hiện đã khiến hơn 33 triệu trường hợp nhiễm bệnh và gần 1 triệu người trên khắp thế giới đã tử vong vì dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm song Tổ chức Y tế thế giới (WHO) còn đưa ra cảnh báo đang lo lắng hơn nhiều khi cho rằng số người tử vong có thể lên đến hơn 2 triệu người nếu toàn cầu không phối hợp hành động để kiềm chế đại dịch.
“Chủ nghĩa dân tộc vaccine” có thể khiến Covid-19 gây khủng hoảng y tế tồi tệ hơn

“Chủ nghĩa dân tộc vaccine” có thể khiến Covid-19 gây khủng hoảng y tế tồi tệ hơn

ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Một số minh chứng cụ thể, đó là số ca nhiễm mới Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng 3 con số, trong khi đó Australia ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất, còn Pháp phát hiện hơn 3.000 ca mắc mới ngày thứ hai liên tiếp... Trong một diễn biến khác, các quốc gia đều tham gia vào cuộc “chạy đua” nước rút để tìm ra vaccine chống Covid-19 với những tín hiệu tích cực đã được công bố thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng, nhiều nước đang đặt lợi ích của mình lên trên những nước khác về vấn đề sở hữu vaccine phòng dịch Covid-19.
Cấm tiệt thói ép uống

Cấm tiệt thói ép uống

ANTD.VN - “Tình trạng ép uống rượu bia ở Việt Nam đã thực sự trở thành một tệ nạn. Nhiều bữa liên hoan cuối năm, liên hoan tổng kết cơ quan, tất cả đều say”. Ông thử đoán xem ai đúc rút ra kết luận chuẩn không cần chỉnh đó?
Hai bộ nghiên cứu 13 năm được... 1 loại vaccine

Hai bộ nghiên cứu 13 năm được... 1 loại vaccine

ANTD.VN - Mỗi năm, Việt Nam chi hàng chục triệu USD để nhập khẩu vaccine phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hàng trăm nghìn tỷ đồng cũng được chi cho việc nghiên cứu nhưng đến nay mới có 1 loại vaccine ra đời.
­­­­­­­­­"Giặc" khói bụi hoành hành tại Ấn Độ

­­­­­­­­­"Giặc" khói bụi hoành hành tại Ấn Độ

ANTD.VN - Ô nhiễm không khí nặng nề do tình trạng khói bụi hoành hành suốt một tuần qua tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em, khiến hàng triệu học sinh phải nghỉ học.
New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

New Delhi chìm trong khói bụi sau lễ hội Diwali

ANTD.VN - Hôm qua 31-10, Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và vùng ngoại ô lân cận đã bị bao trùm bởi lớp khói bụi dày đặc sau khi hàng triệu người dân đốt các loại pháo ăn mừng lễ hội Diwali (lễ hội mùa Thu hay lễ hội ánh sáng) của người Hindu.
WHO và FAO bác thông tin Glyphosate gây ung thư

WHO và FAO bác thông tin Glyphosate gây ung thư

ANTĐ -Trong báo cáo tóm tắt được phát hành ngày 16/5 vừa qua của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Glyphosate một hoạt chất được dùng trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp không gây ung thư.
Trên 40%  người trưởng thành bị tăng huyết áp

Trên 40% người trưởng thành bị tăng huyết áp

ANTĐ - Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tăng huyết áp lần thứ hai, diễn ra trong ngày 14 và 15-5. GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, tăng huyết áp rất thường gặp trong cộng đồng, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và dẫn đến cái chết của hàng triệu người mỗi năm. 

Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ

Khoảng cách thai kỳ ngắn tăng nguy cơ tự kỷ

ANTĐ - Một nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành phân tích hồ sơ của hơn 7.000 trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 1987-2005 tại Phần Lan cho thấy, mang thai lần hai trước khi bé thứ nhất tròn 1 tuổi sẽ làm tăng 30% khả năng mắc bệnh tự kỷ ở trẻ thứ hai. 

Thành lập 4 đội "đặc nhiệm" phòng chống virus Zika

Thành lập 4 đội "đặc nhiệm" phòng chống virus Zika

ANTĐ - Sáng nay, 29-3, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước khẩn trương thực hiện, tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ do virus Zika xâm nhập vào Việt Nam.