WHO: Số ca nhiễm Ebola mới có thể bùng phát lên đến 10.000 ca mỗi tuần

ANTĐ - WHO vừa đưa ra cảnh báo rằng với tình hình dịch bệnh lây lan như hiện nay, số ca nhiễm bệnh Ebola mới mỗi tuần có thể bùng phát lên đến 10.000 trường hợp tại Tây Phi.

Ngày 14-10, Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo rằng, với tình hình dịch bệnh lây lan như hiện nay, số ca nhiễm bệnh Ebola mới mỗi tuần có thể lên đến 10.000 trường hợp tại Guinea, Liberia và Sierra Leone tính đến cuối năm nay.

Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Thụy Sĩ, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Bruce Aylward cho biết, các ổ dịch Ebola có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi tình hình được cải thiện. Hiện tại số người tử vong vì căn bệnh đáng sợ này ngày một tăng cao.

Tỷ lệ tử vong đã tăng từ 50% đến 70%, ông cho biết, và đến tháng 12 năm nay sẽ có khoảng từ 5.000 đến 10.000 ca nhiễm mới hàng tuần ở Tây Phi. Theo thống kê của WHO, hiện đã có 8.914 trường hợp nhiễm Ebola và 4.447 bệnh nhân trong số này đã tử vong.

Virus Ebola (Ảnh minh họa)

Ông Aylward cho hay, trong vòng 90 ngày tới, các quan chức y tế đang cố gắng đạt được mục tiêu đề ra là số lượng các ca nhiễm bệnh sẽ giảm dần tính theo tuần. Để đạt được mục tiên này, WHO hy vọng có thể cách ly và chữa trị cho 70% số bệnh nhân nhiễm Ebola và chôn cất an toàn cho 70% số người chết vì Ebola.

Mặc dù việc đáp ứng những yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ nhằm đạt được mục tiêu này là vô cùng khó khăn, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng việc không đạt được mục tiêu đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng, và những nguồn lực cần phải có để giải quyết căn bệnh này sẽ ngày một đòi hỏi cao hơn vì bệnh dịch sẽ lại tiếp tục lây lan.

Tại Mỹ, một nữ y tá người Mỹ gốc Việt vừa được báo cáo là người đầu tiên nhiễm bệnh ngay trên đất Mỹ dù cô đã thực hiện đầy đủ mọi biện pháp bảo vệ khi chăm sóc bệnh nhân Ebola.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC cho biết, họ đã có một kế hoạch mới để hỗ trợ các bệnh viện trong việc chống lại loại virus chết người này.

Tiến sĩ Tom Frieden, Giám đốc CDC, tuyên bố sẽ cử ngay một đội gồm các chuyên gia đến bất kỳ bệnh viện nào trên đất Mỹ nếu nơi đó được xác định có bệnh nhân nhiễm Ebola. Đội ngũ bác sỹ này sẽ bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, thiết bị bảo vệ và phương pháp điều trị thử nghiệm.