WHO khuyến cáo: Nghiện game là một hội chứng rối loạn tâm thần

ANTD.VN - Lần đầu tiên Tổ chức Y tế thế giới WHO đứng ra công nhận nghiện game và các trò chơi điện tử là một hội chứng của rối loạn sức khỏe tâm thần.

Nghiên game được coi là một hội chứng rối loạn tâm thần 

WHO cho biết họ sẽ đưa các triệu chứng rối loạn do chơi điện tử quá nhiều vào bản thảo thứ 11 của cuốn sách Phân loại thống kê quốc tế về dịch bệnh (ICD) dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2018, trong đó các biểu hiện của nghiện game được mô tả như hành vi chơi điện tử liên tục trong một thời gian dài đến mức coi đây là một ưu tiên trên hết trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia y tế, các biểu hiện rối loạn tâm thần do chơi điện tử cần phải được theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các hành vi, thường là 12 tháng, để có những chẩn đoán chắc chắn và cách điều trị cụ thể đối với bệnh nhân.

Nhiều quốc trên thế giới đã coi các vấn đề xoay quanh nghiện game là một hội chứng bệnh lý về tâm thần, thậm chí ở nhiều nơi như Anh cũng trang bị các phòng khám tư nhân để điều trị các triệu chứng của căn bệnh này.