WHO không thể trả lương cho 800 nhân viên sau khi Mỹ ngừng tài trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngân sách giai đoạn 2026-2027 của WHO đang thiếu hụt khoảng 40% sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tài trợ.
Bà Yukiko Nakatani, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO

Bà Yukiko Nakatani, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO

Trong cuộc phỏng vấn với Đài NHK, bà Yukiko Nakatani, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, nói rằng tổ chức này hiện không thể trả lương cho khoảng 800 người trong tổng số 9.000 nhân viên trên toàn thế giới kể từ khi Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất - tuyên bố rút khỏi WHO.

Bà cho biết thêm, WHO đã phải cắt giảm 20% kế hoạch ngân sách ban đầu và đang nỗ lực kêu gọi tài trợ từ các quốc gia khác, nhưng hiện vẫn còn thiếu khoảng 1,8 tỷ USD, tương đương khoảng 40% ngân sách đã điều chỉnh cho giai đoạn 2026-2027.

Đây là lần đầu tiên WHO đề cập đến những tác động cụ thể từ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đối với nhân sự và ngân sách của tổ chức.

Bà Nakatani cũng cho biết hợp tác với các cơ quan chính phủ Mỹ, như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cũng đang bị ảnh hưởng. Trợ lý Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh rằng nếu xảy ra một đại dịch khác, có thể sẽ có chậm trễ trong việc chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng chống dịch cũng như xây dựng hệ thống cung ứng vaccine.

Theo bà Nakatani, nếu Mỹ rút khỏi WHO và không còn chia sẻ thông tin trong trường hợp đó, thế giới rất có khả năng sẽ phải đối mặt với một tình huống còn khó khăn hơn cả đại dịch Covid-19.