WHO họp Ủy ban Tình trạng khẩn cấp về virus giống SARS

ANTĐ - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan cho biết, cơ quan này đã họp Ủy ban Tình trạng khẩn cấp để bàn và đánh giá về tình hình lây nhiễm virus corona giống SARS đang hoành hành và gây ra Hội chứng hô hấp tại Trung Đông (MERS-CoV).

Virus MERS-CoV đang hoành hành tại Arập Xêút

Theo một nguồn tin từ các quan chức y tế cho biết, trong cuộc họp ngày 11-7, các chuyên gia của Ủy ban Tình trạng khẩn cấp sẽ đưa ra quyết định về việc có công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới liên quan đến nhiều ca tử vong do nhiễm virus MERS-CoV gây ra hay không. 

Gần đây nhất Ủy ban này chỉ họp duy nhất vào năm 2009 do đại dịch cúm A/H1N1 đã bùng phát nhanh chóng trên toàn cầu. Và lần đầu tiên, ngày 27-9-2012, WHO đã đưa ra lời cảnh báo toàn cầu về một loại virus mới giống SARS, có thể gây tử vong ở người bởi các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Trong cuộc họp khẩn lần này, Ủy ban Tình trạng khẩn cấp của WHO sẽ có 15 thành viên là chuyên gia sẽ đại diện cho các quốc gia trên thế giới, và được đích thân Tổng Giám đốc WHO chọn lựa theo các tiêu chí kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tùy theo các tình huống khẩn cấp cụ thể, trong đó có cả Arập Xêút, là quốc gia hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ loại virus MERS-CoV. 

Tại Arập Xêút, tính đến nay đã có 65 trong tổng số 80 ca mắc bệnh, 38 trong số 44 ca tử vong trên toàn thế giới. Còn các quốc gia khác như Qatar, Jordan, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất cũng ghi nhận đã có nhiều trường hợp sốt cao, ho và viêm phổi. Hay tại cả Anh, Pháp, Ý, Đức và Tunisia cũng có một số trường hợp nhiễm virus MERS-CoV, nhưng chủ yếu họ bị nhiễm do chăm sóc bệnh nhân hoặc mới trở về từ Trung Đông. Hiện tại, các chuyên gia y tế của WHO chưa có nhiều thông tin về virus MERS-CoV, dẫn đến những lo ngại về những diễn biến của nó khiến các bác sĩ và chuyên gia y tế không thể ngờ về con đường lây nhiễm hay các triệu chứng bệnh do virus MERS-CoV.