WHO đề nghị Hàn Quốc cấm người nghi nhiễm MERS ra nước ngoài

ANTĐ - Ngày 13-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề nghị Hàn Quốc cấm tất cả những người nghi ngờ nhiễm Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc đã tiếp xúc với những người nhiễm MERS ra nước ngoài, khi mà dịch bệnh đang lây lan mạnh tại nước này.

Ông Keiji Fukuda, trợ lý Tổng giám đốc về an ninh y tế của WHO, đã đưa ra khuyến nghị này trong một cuộc họp báo tại thành phố Sejong sau khi kết thúc đợt nghiên cứu bệnh dịch kéo dài 5 ngày về sự bùng phát MERS tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, số ca nhiễm MERS của nước này đã tăng lên đến 138 người trong ngày hôm nay sau khi phát hiện thêm 12 trường hợp nhiễm mới. Ngoài ra, có thêm một trường hợp nữa tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 14, với tỷ lệ tử vong là 10,1%. Hàn Quốc trở thành quốc gia có số người nhiễm MERS nhiều nhất thế giới bên ngoài khu vực Trung Đông.

Các nhân viên y tế khử dịch trên một toa tàu điện ngầm ở Seoul

Phái đoàn nghiên cứu chung này bao gồm 16 chuyên gia của WHO và Hàn Quốc, dưới sự đồng chủ trì của ông Fukuda và Lee Jong-koo, giám đốc Trung tâm y tế toàn cầu LEE JW trực thuộc Đại học y Seoul, đã cùng tiến hành nghiên cứu các ca nhiễm đã được xác định và việc kiểm soát dịch bệnh trong 5 ngày, bắt đầu từ hôm 9-6.

Ông Fukuda yêu cầu Hàn Quốc phân loại đầy đủ những người đã tiếp xúc với bệnh nhân MERS, kiểm dịch và giám sát tất cả những người có khả năng mang virus corona, và ngăn chặn và kiểm soát hoàn toàn bệnh dịch tại tất cả các cơ sở y tế.

Quan chức WHO này nhấn mạnh rằng bất cứ người nào đã tiếp xúc với bệnh nhân MERS và tất cả những người nào có khả năng mang trong mình mầm bệnh đều không được phép đi lại, đặc biệt là không được phép ra nước ngoài trong giai đoạn ủ bệnh.

Theo ông Fukuda, chưa có bằng chứng nào về việc dịch bệnh MERS đã lây lan trong cộng đồng, nhưng Hàn Quốc cần phải tiếp tục theo dõi khả năng này. Ông cho rằng, các ca nhiễm MERS dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới do quy mô và sự phức tạp của dịch bệnh.