WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối phó đại dịch Ebola

ANTĐ - Ngày 8-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, đại dịch Ebola hoành hành tại các quốc gia châu Phi đang ở trong tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. 

Thi thể bệnh nhân chết vì dịch Ebola tại Liberia được đưa đi hỏa táng

Đồng thời tổ chức này cũng đưa ra khuyến nghị những quốc gia có bệnh nhân lây nhiễm virus Ebola phải được cách ly an toàn và đặc biệt phải chú trọng kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các nhà ga, sân bay. Các chuyên gia của WHO đánh giá hậu quả mà đại dịch này gây ra là “đặc biệt nghiêm trọng” vì khả năng lây lan nhanh và khó kiểm soát của nó. 

Trong thời gian qua, virus Ebola hoành hành tại 4 quốc gia khu vực Tây Phi khiến gần 1.000 người chết và hơn 1.700 người bị lây nhiễm. Thậm chí bác sĩ Eyal Reinich, người Israel đang ở trong trung tâm vùng dịch Guinea cho biết, nhiều ngôi làng ở đây đã bị “xóa sổ” vì những người còn sống sót đã bỏ nhà đi nơi khác, “trong làng bây giờ chỉ có những xác chết”. Còn tại Liberia, một quốc gia cũng đang nằm trong vùng dịch cũng phải đối mặt với tình trạng khó khăn hơn khi các nhân viên y tế nước này đã chạy trốn khỏi vùng dịch, trong khi đó các bệnh viện thì đóng cửa. 

Trước đó, ngày 7-8, lo ngại trước tình trạng dịch bệnh Ebola lây lan nhanh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã quyết định nâng mức phản ứng với đại dịch Ebola lên cấp cao nhất (cấp 1). Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã quyết định rút hết gia đình của nhân viên ngoại giao khỏi Liberia, đồng thời cảnh báo người dân Mỹ không nên đi du lịch đến các quốc gia Tây Phi trong thời điểm hiện tại.