WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,1% trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đẩy mạnh đầu tư công và theo dõi sát sao chất lượng tài sản của các ngân hàng do nợ xấu gia tăng là khuyến nghị mà các chuyên gia WB đưa ra.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ngày 26/8/2024. Theo đó, báo cáo với tiêu đề "Vươn tới tầm cao mới trên thị trường vốn", WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,1% trong năm 2024 và 6,5% trong hai năm 2025 và 2026, cao hơn so với mức 5% của năm 2023.

Điều này cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Họp báo công bố báo cáo "Vươn tới tầm cao mới trên thị trường vốn" của WB

Họp báo công bố báo cáo "Vươn tới tầm cao mới trên thị trường vốn" của WB

Trước đó, tại báo cáo được đưa ra hồi tháng 4/2024, WB đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam chỉ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025.

"Trong nửa đầu năm nay, kinh tế Việt Nam được hưởng lợi do nhu cầu hàng xuất khẩu phục hồi. Để duy trì đà tăng trưởng từ nay đến cuối năm và các năm tới, các cấp có thẩm quyền cần tiếp tục cải cách thể chế, đẩy mạnh đầu tư công, đồng thời quản lý, giảm sát các rủi ro trong thị trường tài chính", ông Sebastian Eckardt, Trưởng Ban Kinh tế Vĩ mô, Thương mại và Đầu tư khu vực Đông Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới cho biết.

Tương tự, bà Dorsati Madani, Chuyên gia Kinh tế cấp cao của WB tại Việt Nam, cho rằng dự báo tăng trưởng 6,1% là rất tích cực, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn chưa quay về quỹ đạo tiềm năng đầy đủ.

Sau khi phục hồi mạnh trong nửa đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam sẽ chậm lại trong thời gian tới, chịu ảnh hưởng từ xu hướng tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Do đó, báo cáo WB cho rằng cần đẩy mạnh đầu tư công để vừa kích cầu ngắn hạn, vừa góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt hạ tầng - đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và logistics - vốn đang là nút thắt cản trở tăng trưởng. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho rằng cần theo dõi sát sao chất lượng tài sản của các ngân hàng do nợ xấu gia tăng.