Jonathan Pollard - nhân vật khó hiểu nhất trong lịch sử gián điệp cuối Chiến tranh lạnh

Jonathan Pollard - nhân vật khó hiểu nhất trong lịch sử gián điệp cuối Chiến tranh lạnh

ANTD.VN - Cuối tháng 11-2020, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh việc dỡ bỏ các hạn chế tạm tha đối với Jonathan Pollard - nhà phân tích Hải quân Mỹ bị kết tội làm gián điệp cho Israel trong những năm 1980. Pollard được coi là một “gián điệp kỳ quái” và điệp vụ này đã trở thành phép thử cho quan hệ giữa Mỹ và Israel.

Nga "không ngại" cung cấp thông tin về Ukraine cho Mỹ

Nga "không ngại" cung cấp thông tin về Ukraine cho Mỹ

ANTD.VN - Sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khen ngợi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là người thấu hiểu tình hình Ukraine, một quan chức khác của Nga cũng vừa lên tiếng khẳng định họ sẵn sàng cung cấp thông tin về Ukraine cho phía Mỹ.
Gia đình ông Obama chuyển đồ tới biệt thự triệu đô

Gia đình ông Obama chuyển đồ tới biệt thự triệu đô

ANTD.VN - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, những chiếc xe tải cỡ lớn chở đồ đạc của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã di chuyển đến bên ngoài ngôi nhà mới của ông ở khu Kalorama, thuộc Thủ đô Washington D.C hôm 16-1.
Nhờ cảnh sát "bắt giữ" để cầu hôn bạn gái

Nhờ cảnh sát "bắt giữ" để cầu hôn bạn gái

ANTD.VN - Anh Cameron Dean đã gây bất ngờ cho bạn gái là Amber Kult, một sĩ quan làm việc tại nhà tù hạt Washington khi đề nghị Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington “bắt giữ” mình và đưa đến nhà tù nơi bạn gái làm việc để ngỏ lời cầu hôn.