Washington cho phép các nước NATO chia sẻ vũ khí của Mỹ

ANTĐ -  Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hợp tác An ninh Mỹ (DSCA) đã tuyên bố kế hoạch cho phép các nước thành viên NATO và nhiều tổ chức khác được chia sẻ cùng nhau các loại vũ khí đã mua của Mỹ để tối ưu hoá ngân sách quốc phòng, theo tuyên bố của DSCA.

“Các nước đồng minh NATO đang tìm cách chia sẻ chi phí với những nước bên trong và cả bên ngoài NATO, nhằm tối ưu hoá ngân sách quốc phòng của mình”, DSCA đưa ra tuyên bố vào hôm 4-2.

 

Mỹ sẽ cho phép các nước NATO được sử dụng chung các loại vũ khí mua của mình

Tuyên bố này cho biết, chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc cho phép các quốc gia lớn hoặc tổ chức quốc tế đứng ra làm đại diện cho việc mua các loại vũ khí Mỹ và chia sẻ cho những nước khác. Chương trình này sẽ có thời gian thí điểm trong vòng 2 năm và có thể kéo dài mãi mãi nếu được đánh giá thành công.

“Những kinh nghiệm tiếp thu được trong 2 năm sẽ được dùng để phát triển các chính sách lâu dài hơn của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nhằm điều chỉnh luật chia sẻ này”, theo thông báo từ DSCA.

Bộ Ngoại giao mỹ cũng sẽ chấp nhận việc chuyển giao vũ khí cho các nước không thuộc NATO.

Thông tin trên đến khi NATO đang tăng cường hoạt động tại vùng Đông Âu do cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Như một phần của “Kế hoạch sẵn sàng hành động”, NATO đã tăng cường số lượng chiến đấu cơ tuần tra trên vùng trời Baltics, gửi thêm tàu chiến đến các vùng biển của châu Âu và triển khai thêm lính bộ binh đến Đông Âm để huấn luyện tác chiến.

Vào hôm 5-2, Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO sẽ nhóm họp để thảo luận về kế hoạch hành động, bao gồm “việc tăng cường quy mô của lực lượng phản ứng nhanh thêm vài nghìn binh lính bao gồm cả lính bộ binh, không quân, lục quân và lực lượng đặc nhiệm có khả năng triển khai chỉ trong một vài ngày”. Theo kế hoạch này, NATO sẽ có lực lượng phản ứng nhanh vào năm 2016.