Vượt rừng bắt tội phạm

ANTĐ - Tết là thời điểm tội phạm truy nã thường rời nơi ẩn náu, chớp nhoáng về quê thăm gia đình. Quy luật đó không qua được mắt những người lính “tầm nã” và các chiến sỹ lại hy sinh những ngày nghỉ Tết hiếm hoi...

Lực lượng Cảnh sát truy nã lập công xuất sắc, bắt giữ nhiều đối tượng

Đầu tháng 2-2013, trong một chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang bắt đối tượng bị truy nã can tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Trung úy Hà Việt Đoàn và Thượng sỹ Phạm Văn Trường - cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an), nhận được thông tin về Đỗ Văn Ba (SN 1989), trú tại xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - đối tượng đang bị cơ quan CSĐT CAH Sơn Dương truy nã can tội trộm cắp tài sản, vừa xuất hiện ở quê nhà. Hồ sơ CAH Sơn Dương cho thấy, đối tượng đã có 2 tiền án, rất côn đồ hung hãn, luôn mang dao trong người. Có “kinh nghiệm” lẩn trốn, nên khi về thăm quê Ba chỉ bất ngờ đáo qua nhà. Nơi ở thường xuyên của anh ta ở trong rừng sâu. Trưa 15-2 (tức mùng 6 Tết), gần nhà Ba xảy ra một vụ xô xát giữa những người qua đường. Trong đám đông đứng xem lúc đó, có người nhìn thấy Ba đang lảng vảng. 

Tiếp nhận thông tin trên, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, phối hợp với CAH Sơn Dương nhanh chóng bao vây nhà đối tượng này. Phát hiện công an, Ba lao vào nhà khóa trái cửa. “Hắn lăm lăm con dao, cố thủ trong nhà đe dọa ai vào sẽ chém chết” - một trinh sát kể. Bất chấp việc lực lượng công an kêu gọi, vận động ra đầu thú, đối tượng này vẫn cố thủ bên trong. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng và người dân xung quanh, tránh hắn lợi dụng đêm tối bỏ trốn, tổ công tác chọn phương án đánh lạc hướng Ba, rồi bất ngờ “đột kích” vào nhà từ nhiều hướng, kịp thời tước dao, bắt giữ đối tượng. 

Trước đó, chiều 7-2 (tức 27 tháng Chạp năm 2012), lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Cao Bằng cũng lập công, khi bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Tiến Văn (SN 1987), trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cuối năm 2012, Văn cùng đồng bọn dùng “hàng nóng” đe dọa, cướp tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau khi gây án, Văn bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Lang bạt nhiều nơi, đầu năm 2013, Văn liều mình về quê vợ ở Cao Bằng. Bản tính côn đồ giúp Văn dễ dàng “xin việc” tại một mỏ khai thác quặng trái phép trong rừng sâu, thuộc địa bàn huyện Nguyên Bình. Sống giữa rừng thiêng nước độc, anh ta không hề chủ quan mà thường xuyên thay đổi chỗ ở, có súng bên mình phòng trường hợp bị công an vây bắt. Chiều 27 tháng Chạp, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cao Bằng, phối hợp với CAH Nguyên Bình phục kích, bắt giữ Văn khi đối tượng này xuất hiện ở thị trấn Nguyên Bình.  

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho hay: tính riêng 10 ngày cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán (từ 7-2 đến 17-2, tức 27 tháng Chạp đến mùng 8 Tết Quý Tỵ), lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú 137 đối tượng truy nã, tăng gần 40% so với dịp Tết năm 2012, trong đó bắt 12 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Ngoài lập án, bám địa bàn để bắt giữ những đối tượng trốn truy nã, một trong những việc làm hiệu quả của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm trước, trong và sau Tết, chính là gửi thư kêu gọi đầu thú, qua đó vận động nhiều đối tượng trốn truy nã ra trình diện, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.