Vượt qua khó khăn dịch bệnh, hoàn thành nhiệm vụ ‘trồng người’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhân dịp kỷ niêm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 18-11, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng Bộ Giáo dục và đào tạo; Đại học Quốc gia Hà Nội; Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội. 

Tại Bộ Giáo dục và đào tạo, GS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã trân trọng tiếp và cảm ơn đoàn công tác của CATP do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu.

Trân trọng chúc mừng đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cùng các giảng viên, thầy cô với vinh dự, trách nhiệm cao cả của sự nghiệp "trồng người", Trung tướng Nguyễn Hải Trung chia sẻ cảm nhận về những đổi mới căn bản, từng bước của ngành giáo dục, dù bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, trong phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV vừa qua, những phát biểu, vấn đề Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày đã được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác chúc mừng GS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác chúc mừng GS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

Cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và cá nhân Trung tướng Nguyễn Hải Trung, GS.TS Nguyễn Kim Sơn đã thông tin khái quát một số vấn đề của ngành giáo dục; đồng thời chia sẻ những suy nghĩ. tâm huyết của người đứng đầu và khẳng định ở vị trí công tác mới, cá nhân Bộ trưởng và ngành Giáo dục đang nỗ lực đưa nền giáo dục có những bước phát triển mới, phù hợp với xu thế chung.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trò chuyện với GS.TS Lê Quân, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định trong những năm vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều bước tiến, trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của quốc gia và quốc tế với đa ngành nghề; đồng thời luôn phối hợp tốt với lực lượng Công an Thủ đô đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng GS.TS Lê Quân. Giám đốc Đại học Quốc gia nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng GS.TS Lê Quân. Giám đốc Đại học Quốc gia nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

GS.TS Lê Quân thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia cảm ơn sự quan tâm của người đứng đầu CATP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; và bày tỏ mong muốn Công an Hà Nội luôn đồng hành, phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác quản lý sinh viên, xây dựng tư tưởng chính trị cho sinh viên trong thời đại mới.

Đến chúc mừng Sở Giáo dục và đào tạo, đồng chí Giám đốc CATP chia sẻ những khó khăn của ngành Giáo dục Thủ đô trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn những người thầy, người cô, cán bộ quản lý giáo dục của Thủ đô khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác CATP Hà Nội chúc mừng Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội thông tin, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội vừa được kiện toàn bộ máy, đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, động viên giáo viên dù dạy online vẫn phải chủ động chương trình, bài giảng phù hợp tiến độ và điều kiện thực tế.

Thay mặt cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Thủ đô, đồng chí Trần Thế Cương chân thành cảm ơn sự quan tâm của CATP nói chung, cá nhân người đứng đầu CATP nói riêng, và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của lực lượng Công an trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô.