Vướng khi xử phạt người đi bộ

(ANTĐ) - Sau hơn một tuần thực hiện NĐ 34/CP của Chính phủ, ý thức người tham gia giao thông đã nâng cao hơn. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người đi bộ vi phạm, việc xử phạt người đi bộ vi phạm lại quá thấp do vướng mắc…

Vướng khi xử phạt người đi bộ

(ANTĐ) - Sau hơn một tuần thực hiện NĐ 34/CP của Chính phủ, ý thức người tham gia giao thông đã nâng cao hơn. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều người đi bộ vi phạm, việc xử phạt người đi bộ vi phạm lại quá thấp do vướng mắc…

Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội nhiều đoạn đã thảm xong mặt đường từ lâu, nhưng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ không có (Ảnh chụp tại nút giao thông Hai Bà Trưng- Bà Triệu).

Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội nhiều đoạn đã thảm xong mặt đường từ lâu, nhưng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ không có (Ảnh chụp tại nút giao thông Hai Bà Trưng- Bà Triệu).

Theo nhận định chung, sau gần 10 ngày thực hiện Nghị định 34/CP tại TP Hà Nội, nhất là khu vực nội thành Hà Nội, thì số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm, người dân chấp hành luật hơn khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT- CATP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt gần 7.000 trường hợp vi phạm với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vụ xử phạt người đi bộ sai quy định rất ít (chỉ có 6 vụ), trong khi người đi bộ vi phạm khá nhiều, do gặp một số vướng mắc trong xử lý.

Hiện, nhiều tuyến đường đang trong quá trình sửa chữa, thảm lại mặt đường xong từ lâu, hoặc nhiều tuyến phố vạch kẻ đường quá mờ, nhưng Sở GTVT vẫn chưa sơn lại vạch kẻ đường cho người đi bộ... Bên cạnh đó, vỉa hè dành cho người đi bộ ở nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành đã bị hàng quán, điểm để xe lấn chiếm, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường… nên lực lượng CSGT khó xử lý người đi bộ vi phạm. 

Vậy, để xử lý được người đi bộ vi phạm luật giao thông, còn đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các quận, các phường trong việc giải quyết những tuyến đường, phố bị lấn chiếm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Quốc Đô