Vươn lên mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho miền biên viễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thanh Thủy - xã biên giới của huyện Vị Xuyên, Hà Giang, từng là vùng đất hứng chịu nhiều mất mát, đau thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ 46 năm trước, nơi đây là chiến trường khốc liệt, những người lính kiên cường đã chiến đấu, hy sinh để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, Thanh Thủy đã vươn mình mạnh mẽ, chuyển mình thành một vùng đất giàu tiềm năng phát triển, tràn đầy sức sống.

Là địa bàn chiến lược quan trọng, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên từng là nơi diễn ra những trận chiến dữ dội nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Những địa danh gắn liền với đá núi Vị Xuyên như ngã ba Thanh Thủy, hang Làng Lò, hang Dơi, Cốc Nghè, làng Pinh, cao điểm 1509... vẫn khắc ghi dấu ấn một thời hào hùng, nơi biết bao chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang)

Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang)

Sau những năm tháng khói lửa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thủy đã chung tay vượt qua khó khăn, từng bước tái thiết quê hương. Những con đường đất bụi mờ ngày nào giờ đã được bê tông hóa, mở lối cho giao thương và phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ với trường học, trạm y tế, điện lưới quốc gia... tất cả tạo nên diện mạo mới cho miền biên viễn.

Xã Thanh Thủy năm 2023 đã vinh dự được UBND tỉnh Hà Giang công bố đạt đô thị loại V. Đây là mục tiêu giúp xã hướng đến xây dựng Thanh Thủy trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc của huyện Vị Xuyên và tỉnh Hà Giang. Huyện Vị Xuyên đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ, mang đậm bản sắc đô thị miền núi.

Kinh tế của huyện cũng có chuyển biến rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng/năm. Nông nghiệp không còn manh mún mà dần hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa bền vững, với cây trồng chủ lực như chè Shan tuyết, thảo quả. Chăn nuôi đại gia súc phát triển mạnh, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, cửa ngõ giao thương trọng điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở thành động lực lớn thúc đẩy thương mại biên mậu, tạo sinh kế cho hàng trăm lao động địa phương.

Không chỉ phát triển kinh tế, Thanh Thủy đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách. Đền thờ các Anh hùng, liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại Điểm cao 468 uy nghiêm giữa núi rừng biên cương, là nơi tri ân những người con đã ngã xuống vì đất nước. Dòng suối Thanh Thủy trong xanh, uốn lượn quanh những triền đá phủ rêu, tạo nên khung cảnh hoang sơ mà thơ mộng, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch sinh thái.

Trong ký ức của cựu chiến binh Vũ Văn Cảnh ở làng Pinh, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên không chỉ là điểm tập kết của bộ đội mà còn là nơi đặt các kho đạn dược, hậu cần, thậm chí có cả một bệnh viện dã chiến ngay lối vào làng. Dẫn chúng tôi đến một căn nhà cấp bốn đã nhuốm màu thời gian, ông Cảnh chỉ tay giới thiệu: “Đây từng là trạm phẫu tiền phương, nơi nhiều đồng đội của tôi giành giật sự sống giữa lằn ranh sinh tử”.

Chiến tranh lùi xa, làng Pinh hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Ngay bên cạnh “trạm phẫu tiền phương” năm xưa, những luống mạ non xanh tốt trải dài như minh chứng cho sức sống hồi sinh mạnh mẽ. Làng không còn hộ nghèo, đã đạt chuẩn nông thôn mới gần chục năm nay đang từng bước phát triển nhờ du lịch.

Trạm phẫu tiền phương ở Làng Pinh, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), chứng tích của một thời khói lửa ở Mặt trận Vị Xuyên

Trạm phẫu tiền phương ở Làng Pinh, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), chứng tích của một thời khói lửa ở Mặt trận Vị Xuyên

Nhìn lại hành trình 46 năm, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển. Dẫu còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, chính quyền và nhân dân nơi đây đang từng ngày dựng xây một Thanh Thủy giàu đẹp, vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.

Duy trì hòa bình, xây dựng biên giới hữu nghị và ổn định cuộc sống cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang. Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, không chỉ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, lực lượng vũ trang còn đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đông đảo nhân dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Đông đảo nhân dân đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Những năm qua, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nhưng vẫn còn những người lính nằm lại đâu đó giữa núi rừng biên cương. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được đồng đội, đưa họ về với quê hương, với những người đã từng sát cánh bên nhau” - Đại tá Lại Tiến Giang khẳng định.

Hôm nay, đứng trên mảnh đất Thanh Thủy, những dấu tích chiến tranh dần lùi xa, nhường chỗ cho màu xanh của no ấm và phát triển. Mảnh đất này đang viết tiếp trang sử mới, xứng đáng là một xã vùng biên - điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.