Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ: Hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia

ANTĐ - Chiều 25-6, Bộ KH-ĐT đã công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020, định hướng đến 2030. 

Theo đó, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gồm 7 tỉnh: Hà  Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Đây sẽ là vùng hạt nhân phát triển, dẫn đầu khu vực miền Bắc và cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. GDP của khu vực này sẽ phải đạt 9% trong giai đoạn 2016-2020, gấp 1,25 lần bình quân chung của cả nước. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

 Theo ông Vũ Quang Các - Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ KH-ĐT), Chính phủ đã đặt mục tiêu vùng này là tâm điểm hội tụ nguồn lực và nguyên khí quốc gia, địa bàn hội nhập vào giao thương của cả nước với quốc tế, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam.