Vung dao giết người rồi trốn biệt tích

ANTĐ - Hơn 4 năm sau khi xảy ra vụ án mạng, hung thủ bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

​Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bình Dương vừa bắt giữ Lê Văn Phúc (SN 1981, HKTT ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) - đối tượng truy nã đặc biệt can tội giết người.

Cách đây khoảng một tháng, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nhận được Công văn của Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh (TP Hà Nội) đề nghị hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Văn Phúc.

Theo thông tin trao đổi, vào ngày 9-4-2010, Lê Văn Phúc đã cầm dao chém nhiều nhát trúng đầu và tay anh L.V.M (SN 1975, cùng ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh), khiến người này tử vong. Do đối tượng gây án bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Phúc về tội giết người.

Lê Văn Phúc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương


Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với công an các địa phương đã rà soát, lần theo các manh mối. Trong thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát đã dựng toàn bộ lai lịch, các mối quan hệ của đối tượng truy nã đặc biệt, đồng thời phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm.

Sau nhiều ngày rà soát, khai thác các nguồn tin, tổ công tác phát hiện tại một nam công nhân tên Hưng có đặc điểm nhận dạng giống Lê Văn Phúc đang làm việc tại một công trường xây dựng ở tỉnh Bình Dương. Sau khi xác định người này chính là Lê Văn Phúc, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã vây bắt, dẫn giải đối tượng về trụ sở.

Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã hoàn tất hồ sơ ban đầu để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.