Đẩy nhanh công tác tìm kiếm các quân nhân trên máy bay CASA-212 gặp nạn

Đẩy nhanh công tác tìm kiếm các quân nhân trên máy bay CASA-212 gặp nạn

ANTĐ - Tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các quân nhân trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn, từ 5h sáng nay (26-6), tại Sở chỉ huy thực địa trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. 
Tàu New Zealand phát hiện vị trí máy bay CASA-212

Tàu New Zealand phát hiện vị trí máy bay CASA-212

ANTĐ -“Trong khi tàu New Zealend lưu thông hàng hải qua khu vực đảo Bạch Long Vĩ đã phát hiện ra vật thể nghi của máy bay CASA-212 và dừng lại thông báo cho Việt Nam. Qua đó ta xác định được vị trí mất tích của máy bay CASA- 212”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết.
Huy động thợ lặn, robot trục vớt vật thể nghi của máy bay CASA 212

Huy động thợ lặn, robot trục vớt vật thể nghi của máy bay CASA 212

ANTĐ - Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, thời tiết tại vùng biển gần đảo Bạch Long Vỹ hiện đã ổn định, thuận lợi cho công tác trục vớt. Dự kiến hôm nay, 22-6, việc trục vớt vật thể được nghi là của máy bay CASA-212 ở độ sâu 60m sẽ được thực hiện, với sự tham gia của thợ lặn, robot cùng những thiết bị, lực lượng hiện đại nhất.
Thành lập Sở chỉ huy thực địa tại khu vực tìm kiếm máy bay Casa-212

Thành lập Sở chỉ huy thực địa tại khu vực tìm kiếm máy bay Casa-212

ANTĐ - Tiếp tục với những thông tin về công tác tìm kiếm phi công, máy bay CASA 212 và máy bay Su-30MK2 bị nạn, trong ngày hôm nay 20-6, Sở chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn tại Bộ Tư lệnh Hải quân, và Sở chỉ huy phía trước tại thực địa do Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng chỉ huy trực tiếp sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện phương án tìm kiếm theo khu vực được phân công.

Tổ quốc gọi là đi!

Tổ quốc gọi là đi!

ANTĐ - ”Hơn lúc nào hết, chúng ta cảm nhận rõ những hy sinh, mất mát của những người lính, dù chiến tranh đã đi qua. Những người lính khi đã dấn thân vào con đường binh nghiệp, đều xác định không chỉ phải chấp nhận gian khổ mà còn có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Chiến tranh không còn, nhưng tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi người lính. Bởi lịch sử ngàn năm đã chứng minh chúng ta không thể lơ là một phút giây nào, nhất là hôm nay, khi chủ quyền lãnh thổ đang đứng trước những thách thức mới. 
Huy động đặc công nước tìm kiếm CASA và SU-30MK2

Huy động đặc công nước tìm kiếm CASA và SU-30MK2

ANTĐ -Bộ Quốc phòng đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, Bộ cũng huy động sự tham gia của các lực lượng không quân, hải quân, cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 3 và tàu cá của ngư dân.
Trung Quốc cử 6 tàu hỗ trợ tìm kiếm máy bay CASA 8983 của Việt Nam mất tích

Trung Quốc cử 6 tàu hỗ trợ tìm kiếm máy bay CASA 8983 của Việt Nam mất tích

ANTĐ -Hôm nay 17-6-2016, theo đề nghị tìm kiếm cứu nạn từ phía Việt Nam, Trung Quốc đã cử 6 tàu cứu hộ tới hỗ trợ quá trình tìm kiếm máy bay CASA 8983 cùng 9 quân nhân trên máy bay đã mất liên lạc, tạo điều kiện để tàu của Việt Nam đi vào vùng biển của Trung Quốc theo thỏa thuận của hai bên, để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó hôm qua, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp, tạo điều kiện cho các tàu, máy bay và lực lượng của Việt Nam triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở phía Đông đường phân định Vịnh Bắc bộ.

Cập nhật: Toàn cảnh vụ máy bay Su-30MK2 mất liên lạc tại Nghệ An

Cập nhật: Toàn cảnh vụ máy bay Su-30MK2 mất liên lạc tại Nghệ An

ANTĐ - Sáng 14-6, chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585, được cho là do hai phi công, gồm: Thượng tá Trần Quang Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) điều khiển, xuất phát từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị mất liên lạc tại khu vực đảo Mắt, thuộc vùng biển Nghệ An. Hiện hàng chục tàu, máy bay đã được cơ quan chức năng huy động vào cuộc, để tìm kiếm máy bay mất tích, cứu hộ, cứu nạn các phi công.
Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

ANTĐ - Sáng nay (27-5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.
Mưa lớn còn tái diễn

Mưa lớn còn tái diễn

ANTĐ - Về trận mưa gây ngập diện rộng ở Hà Nội sáng 25-5, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đây là đợt mưa tiểu mãn thường xảy ra ở các tỉnh miền Bắc vào đầu mùa mưa. 
Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 17-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc thông báo về thời gian, phạm vi và biện pháp thực thi nghỉ đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h ngày 16-5 đến 12h ngày 1-8 được đăng tải trên trang thông tin của chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và một số tờ báo điện tử của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này. Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.