Vùng áp thấp trên Biển Đông có tác động đến thời tiết đất liền?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một vùng áp thấp gây thời tiết xấu đang tồn tại trên Biển Đông nối với rãnh áp thấp gây mưa giông mạnh trên biển. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, ở khu vực nam Biển Đông tồn tại một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 8 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp vào sáng nay 10/2 có vị trí ở vào khoảng 6,5 - 7,5 độ vĩ bắc; 112,5 - 113,5 độ kinh đông.

Hiện tượng này gây ra mưa rào và giông mạnh ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) trong ngày 10/2. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bên cạnh vùng áp thấp, một hình thái thời tiết xấu khác trên Biển Đông là gió mùa Đông bắc. Ngày 10/2, ở đảo Phú Quý có gió giật cấp 7 - 8; đảo Song Tử Tây có gió giật cấp 7; đảo Huyền Trân có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 10.

Dự báo, trong ngày và đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định - Bình Thuận và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Một vùng áp thấp đang tồn tại ở khu vực giữa Biển Đông

Một vùng áp thấp đang tồn tại ở khu vực giữa Biển Đông

Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, đêm gió giảm dần, biển động, sóng cao 3 - 5 m. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Ngày và đêm 11/2, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4,5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ tháng 2 - 4, ít khả năng có bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm: trên Biển Đông: 0,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0 cơn).

Theo dự báo, trong tháng 2, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C.

Trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, sương mù, giông, sét và băng giá, sương muối xuất hiện trong tháng này có khả năng ảnh hưởng đến dân sinh, sản xuất.