“Vun đắp tình thương” đến với Trung tâm bảo trợ xã hội IV

ANTĐ - Sáng 5-10, Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến đi từ thiện với tên gọi “Vun đắp tình thương”, về với Trung tâm Bảo trợ xã hội IV tại xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội.
“Vun đắp tình thương” đến với Trung tâm bảo trợ xã hội IV ảnh 1
Thượng tá Trần Hải Quân tặng quà cho các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm

Trung tâm Bảo trợ Xã hội IV thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ lang thang đường phố có hoàn cảnh đặc biệt; những người già, ốm đau không nơi nương tựa, người lang thang xin ăn, người tàn tật. Trung tâm hiện có hơn 200 trường hợp gồm 60 trẻ em (2 trẻ sơ sinh), hơn 100 người già, còn lại là người lang thang, đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng. Mức trợ cấp hiện nay dành cho mỗi trường hợp chỉ có 800.000 đồng/tháng, bao gồm cả tiền ăn và tiền thuốc nên đời sống rất khó khăn. 

Chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm, Thượng tá Trần Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP cho biết: CBCS Phòng Tổ chức cán bộ đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia phong trào “Lá lành đùm lá rách” và đã chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được thành những vật dụng thiết yếu, thực phẩm sử dụng hàng ngày để ủng hộ 

trung tâm.