Vui Tết quá đà, nhiều người nhập viện

ANTĐ - Trong khoảng 1 tháng qua, đặc biệt vào những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, số người ngộ độc rượu phải nhập viện tăng cao. Cùng đó, các bệnh viện cũng tiếp nhận lượng người bị tai nạn giao thông đến cấp cứu tăng đột biến.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thăm bệnh nhân bị tai nạn giao thông 
tại Bệnh viện Việt Đức chiều mùng 4 Tết

Báo động thực trạng rượu pha cồn

Thông tin từ Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong mấy ngày Tết, Trung tâm tiếp nhận hàng chục bệnh nhân ngộ độc rượu. Không ít bệnh nhân bị ngộ độc nặng, phải điều trị kéo dài hoặc tử vong. Điển hình như trường hợp một nam thanh niên 32 tuổi, ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), nhập viện chiều mùng 3 Tết trong tình trạng say rượu, vật vã, kích thích, rối loạn tri giác, tổn thương não, huyết áp tụt sâu, toan chuyển hóa máu, tổn thương gan thận. Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính - Trung tâm Chống độc cho biết, theo thông tin từ gia đình thì từ chiều 30 đến mùng 3 Tết, bệnh nhân này đã uống rất nhiều loại rượu. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân lúc nhập viện hoàn toàn giống với ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp. Dù được điều trị tích cực nhưng đến chiều mùng 4 Tết gia đình phải xin cho bệnh nhân về vì tình trạng ngộ độc quá nặng. 

So với dịp Tết Nguyên đán năm trước, Tết này số ca ngộ độc rượu vào điều trị tại Trung tâm Chống độc có giảm. Tuy nhiên, dự báo trong khoảng 1 tháng tới, số ca ngộ độc rượu chắc chắn còn tăng mạnh do “tháng Giêng là tháng ăn chơi” và đây là thời điểm các doanh nghiệp, công ty, cơ quan hoặc bạn bè tụ tập liên hoan. PGS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, số ca ngộ độc tăng lên là do người dân uống quá nhiều rượu, đặc biệt là rượu không có nguồn gốc rõ ràng hoặc rượu được pha bằng cồn công nghiệp. Điều nguy hiểm là nhiều người không phân biệt được giữa say rượu và ngộ độc rượu, vì thế không đến các cơ sở y tế kịp thời nên gặp nguy kịch. Người say rượu thường chếnh choáng, nói líu lưỡi, phối hợp cơ thể kém, mất thăng bằng, buồn nôn, nôn, còn với người bị ngộ độc do uống rượu pha cồn methanol, chậm nhất 24 giờ sau khi uống rượu, các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện như chóng mặt, nôn nhiều lần, lú lẫn, yếu cơ, mắt mờ, rối loạn cảm nhận về màu sắc… 

Gia tăng tử vong do tai nạn

Là bệnh viện tuyến đầu về ngoại khoa, trong 5 ngày Tết vừa qua Bệnh viện Việt Đức luôn phải hoạt động hết công suất do lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện tăng cao. PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, so với Tết nguyên đán năm 2013, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện, số tử vong trong dịp Tết năm nay giảm chút ít. Tuy nhiên so với những ngày trước đó thì lượng bệnh nhân vào viện trong ngày Tết lại tăng đáng kể. Tính từ ngày 30 Tết đến hết mùng 4 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 749 trường hợp, trong đó gần 60% là tai nạn giao thông (409 trường hợp). Số người thiệt mạng sau khi cho về nhà là 20 người, thiệt mạng tại bệnh viện là 2 người.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết thêm, số người bị tai nạn giao thông vào viện chủ yếu do không đội mũ bảo hiểm và uống rượu bia khi tham gia giao thông. Dự báo trước tình trạng tai nạn giao thông sẽ gia tăng nên trong dịp Tết năm nay, bệnh viện đã phải tăng cường các kíp trực trong 4 ngày Tết với khoảng trên 300 cán bộ, nhân viên y tế trực mỗi ngày. Dự báo trong vài ngày tới, số bệnh nhân nhập viện do bị tai nạn giao thông còn tiếp tục tăng cao do đây là thời điểm người dân ở các địa phương bắt đầu đi làm trở lại, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt trên các tuyến đường đổ dồn về những thành phố lớn.