Vui mừng, phấn khởi bắt tay ngay vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 1-7, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã cùng với cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Ngay sau khi có quyết định thành lập, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các địa phương đã nhanh chóng “xắn tay” vào thực hiện nhiệm vụ phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo ANTT.

Khí thế hồ hởi thực hiện nhiệm vụ

Ghi nhận của PV ANTĐ, tối 1-7, các tổ bảo vệ ANTT của phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ngay lập tức triển khai những tổ tuần tra đầu tiên, những bước chân lặng lẽ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bình yên ở những tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp lực lượng Công an phường Nhân Chính tuần tra khép kín địa bàn

Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp lực lượng Công an phường Nhân Chính tuần tra khép kín địa bàn

Theo Trung tá Phạm Văn Hùng, Trưởng Công an phường Nhân Chính, căn cứ chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đặc điểm đặc thù địa bàn, Ban Chỉ huy Công an phường đã triển khai họp, làm việc với các tổ bảo vệ ANTT, phân công phân nhiệm rõ người, rõ việc. Theo đó, đã bố trí lịch tham gia nhiệm vụ cho từng tổ bảo vệ ANTT đảm bảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an góp phần giữ bình yên địa bàn.

Thực hiện theo kế hoạch, ngay trong tối 1-7, các tổ bảo vệ ANTT tại phường Nhân Chính đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trong tâm thế vui mừng, phấn khởi.

Trao đổi với nhân dân, cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp khi phát hiện người dân để tài sản sơ hở

Trao đổi với nhân dân, cảnh báo phòng ngừa tội phạm trộm cắp khi phát hiện người dân để tài sản sơ hở

Ông Mai Đức Thắng, tổ ANTT số 3 phường Nhân Chính chia sẻ: “Ngay sau khi có quyết định thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, có chế độ lương, phụ cấp rõ ràng, trang bị trang thiết bị, trang phục chu đáo, chỉnh chu, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân đối với những người vẫn ngày đêm lặng thầm góp sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ ANTT tại địa bàn cơ sở.

Để không phụ sự kỳ vọng, quan tâm đặc biệt đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Nhân Chính đều nhất quán đồng lòng, quyết tâm đoàn kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, có trách nhiệm với công việc”.

Rời phường Nhân Chính, chúng tôi đến thăm các tổ bảo vệ ANTT tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Phường Trung Liệt là đơn vị điểm của quận Đống Đa tổ chức thành công lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an phường Trung Liệt họp, trao đổi với các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Công an phường Trung Liệt họp, trao đổi với các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Tại trụ sở Công an phường Trung Liệt, sáng 2-7 đang diễn ra cuộc họp trao đổi giữa lực lượng Công an phường và các tổ bảo vệ ANTT. Theo Thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó Trưởng Công an phường Trung Liệt, phường có 23 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, mỗi tổ có 4 thành viên. Ngay trong ngày 1-7, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được trang cấp đầy đủ trang phục, dụng cụ… để thực hiện nhiệm vụ.

Tại cuộc họp trao đổi, Công an phường đã quán triệt và thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng tổ bảo vệ ANTT. Trong đó, hàng ngày sẽ phân công 2 tổ bảo vệ ANTT gồm 8 đồng chí phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường tổ chức tuần tra khép kín địa bàn từ 23h đến 4h sáng hôm sau. Ngoài ra, các tổ bảo vệ ANTT tại các tổ dân phố cũng bố trí lực lượng để tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, địa bàn phụ trách.

Các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an

Các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an

Ngoài nhiệm vụ tuần tra đêm bảo đảm ANTT, các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng tham gia hỗ trợ cho lực lượng Công an thực hiện các công việc vào ban ngày khi có nhiệm vụ đột xuất như đảm bảo TTATGT,TT, phối hợp bắt giữ các đối tượng tội phạm, bảo vệ tốt ANTT tại các khu vực được giao…

Chia sẻ sự hân hoan, phấn khởi, ông Nguyễn Mạnh Đào, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT số 13 phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết khi các lực lượng được thống nhất với tên gọi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở”, được quan tâm hỗ trợ các chế độ, chính sách, được trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ được giao, các thành viên trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của phường Trung Liệt rất vui mừng, phấn khởi, sẵn sàng nhận và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, hỗ trợ lực lượng Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT ở cơ sở

Tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT ở cơ sở

Với ông Đào, nhiệm vụ này thực sự không mới bởi suốt hàng chục năm qua, ông và các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố ở địa phương đã phối hợp, hỗ trợ đắc lực cho Công an và chính quyền cơ sở giữ vững ANTT, lập được nhiều thành tích xuất sắc khi phối hợp tham gia trấn áp tội phạm, phát động có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Với các đồng chí tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, điều mới nhất chính là niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có sự điều chỉnh riêng của pháp luật, được cụ thể hóa bằng những quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn liền với 6 nhiệm vụ lớn được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Đào, tổ bảo vệ ANTT số 13 phường Trung Liệt

Ông Nguyễn Mạnh Đào, tổ bảo vệ ANTT số 13 phường Trung Liệt

“Chúng tôi vui mừng vì từ nay được thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi pháp luật quy định; được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ và được pháp luật bảo vệ với những chế độ đãi ngộ hợp lý", ông Nguyễn Mạnh Đào nhấn mạnh.

Đáp ứng nhu cầu đảm bảo ANTT tại cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở được thành lập đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã, phường, thị trấn, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là những “cánh tay nối dài”, và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Đây là lực lượng tuyển chọn từ nhân dân, sống trong lòng dân, cũng là lực lượng tiếp nhận tin báo, có mặt tại hiện trường sớm nhất khi xảy ra các vụ việc liên quan tới ANTT, tai nạn giao thông, cháy, nổ ở cơ sở...

Ghi nhận những nét mới phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, ông Vũ Đình Thuận (70 tuổi, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành và có hiệu lực đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng. Luật đã kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối.

Đây là điều kiện để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được chính quy, chuyên nghiệp hơn. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng đã khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng ở cơ sở và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

"Có các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia vào công tác đảm bảo bình yên cuộc sống, những người nhân như chúng tôi cũng rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Từ thực tiễn cho thấy, lực lượng này đã và đang tham gia tích cực vào công tác bảo vệ ANTT ở các tổ dân phố, khu dân cư, xã phường. Hàng ngày, hàng đêm các đồng chí cùng lực lượng Công an phường, xã tổ chức tuần tra phòng ngừa tội phạm canh cho những người dân có giấc ngủ ngon, yên tâm hơn trong cuộc sống", ông Thuận nhấn mạnh.