Vừa tới UAE, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng ra sân tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 1-10, sau hành trình bay gần 7 tiếng đồng hồ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại Dubai (UAE), chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) từ 1h sáng ngày 1-10 và có mặt tại UAE lúc 7h45 (giờ Hà Nội) cùng ngày.

Ngay khi vừa tới sân bay Dubai, toàn đội được nước chủ nhà xét nghiệm SARS-CoV-2, sau đó di chuyển tới khách sạn 5 sao Sheraton - nơi đóng quân trong suốt thời gian lưu trú tại UAE.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tại sân bay Dubai (UAE), sáng 1-10

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tại sân bay Dubai (UAE), sáng 1-10

Theo kế hoạch, sau ít giờ nghỉ ngơi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ra sân tập ngay tối cùng ngày, trên sân do ban tổ chức bố trí. Đội tuyển có tổng cộng 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp đội Trung Quốc vào 0h00 ngày 8-10 (giờ Hà Nội) trên sân Sharjar.

Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có điểm sau hai lượt trận, vì vậy, mục tiêu của cả hai đội tuyển là giành điểm, thậm chí một chiến thắng ở cuộc đối đầu tới.

Phát biểu trước giờ lên đường, HLV Park Hang-seo cho biết vòng loại World Cup là ưu tiên số 1 (trong bối cảnh bóng đá Việt Nam sắp tới dàn quân cả 3 đấu trường là vòng loại U23 châu Á, AFF Cup và vòng loại World Cup), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu với Trung Quốc.

"Ban huấn luyện và cầu thủ đều hiểu rõ tính chất quan trọng của cuộc đấu này. Tôi cũng biết người hâm mộ quan tâm trận gặp Trung Quốc. Toàn đội sẽ nỗ lực tối đa", chiến lược gia Hàn Quốc nói.

Trước thông tin một loạt tuyển thủ chấn thương trong và sau khi lên tuyển, HLV Park Hang-seo khẳng định "sẽ không vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm chấn thương và tương lai của cầu thủ", đồng thời cho biết trước mỗi trận đấu đều tham khảo tư vấn từ đội ngũ y tế rồi mới ra quyết định về nhân sự.

Chuẩn bị cho trận đấu ngày 7-10, đội tuyển Việt Nam đã có một số trận đấu tập nội bộ với đội U22 tại Hà Nội. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc vừa có trận giao hữu hòa 1-1 với Syria. Các trận đấu tập của hai đội đều "đóng cửa" với truyền thông, nhằm giữ bí mật tối đa về chiến thuật.