Vừa thoát khỏi động mại dâm Trung Quốc, cháu bé 14 tuổi lại bị lừa bán

ANTĐ - Tình trạng buôn bán người ở Lai Châu không phải là mới nhưng nó chưa bao giờ là cũ; bởi danh sách số người bị lừa bán, số vụ án lực lượng Công an khám phá vẫn liên tục tăng lên. Tình trạng này lại tiếp tục "nóng" lên khi chỉ trong vòng 1 tuần từ qua, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp triệt phá thành công 3 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. 

2 đối tượng Vi Đức Anh (24 tuổi, trú tại khu 4, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Hồng Hải (34 tuổi, trú tại khu phố 6, TT.Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vừa bị lực CATP Lai Châu phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh bắt quả tang vào lúc 0h45 ngày 14-10 tại nhà nghỉ Phương Nam thuộc Khu vực 5, P.Tân Phong, TP.Lai Châu về hành vi mua bán người.

Giải cứu thành công 2 nạn nhân là cháu Đường Thị Ch. (14 tuổi, trú tại bản Huổi Loóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và em Lò Thị L. (20 tuổi, ở bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Vừa thoát khỏi động mại dâm Trung Quốc, cháu bé 14 tuổi lại bị lừa bán ảnh 1

Hai đối tượng Nguyễn Hồng Hải và Vi Đức Anh tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, Vi Đức Anh là chủ mưu chính trong vụ án này. Do ăn chơi, đua đòi, ham mê cờ bạc khiến Đức Anh đã phải bỏ nhà sang Trung Quốc để trốn nợ. Tại đây, hắn phục vụ tại một động mại dâm và được chủ chứa bảo về Việt Nam tìm những cô gái trẻ rồi lừa đưa sang đây thì sẽ có tiền.

Ngày 9-10 vừa qua, Vi Đức Anh đã lừa được 1 cô gái ở huyện Tân Uyên bán cho chủ chứa được 5 triệu đồng. Đang định làm tiếp vụ thứ 2 thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Vi Đức Anh cho biết: "Tháng 7-2014, tôi thua bạc ở quê nên tôi bỏ trốn lên Lào Cai. Gặp người quen đưa sang Trung Quốc ở nhà bà Huệ. Ở bên Trung Quốc, bà Huệ bảo tôi về tìm người sang cho bà ấy sẽ cho tiền. Ngày 9-10 tôi có đưa được 1 người sang, bà Huệ đưa cho tôi 5 triệu. Ngày 11-10, tôi được tin từ Hải ở Lai Châu có 2 người nữa nên tôi đã về liên hệ với Hải để đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm thì bị cơ quan công an bắt".

Còn Đường Thị Ch. là một trong hai nạn nhân được giải cứu trong vụ án này. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng em đã khá già dặn so với tuổi. Trước đó không lâu, em bị một người cùng xã lừa vào một động mại dâm của một tú bà người Việt bên Trung Quốc. May mắn trốn thoát và trở về được đến đất Lào Cai thì hết tiền bắt xe về. Lúc này tên Đức Anh cũng trên đường sang Lai Châu để lừa đưa người sang bên Trung Quốc đã giả làm người tốt trả tiền xe cho em và làm quen. Biết Ch. là con thứ 14 trong một gia đình có 15 anh chị em; hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vi Đức Anh đã tìm đến tận nhà Ch. để lừa cả gia đình cho em đi làm việc lương cao.

Vừa thoát khỏi động mại dâm Trung Quốc, cháu bé 14 tuổi lại bị lừa bán ảnh 2

Cháu Ch. được lực lượng Công an giải cứu và đưa về trụ sở trước khi trả về địa phương

Khi được hỏi về quá trình mình bị lừa bán, Ch. vẫn hồn nhiên trả lời: "Mẹ, chị gái cháu nói chuyện gì đó với anh kia. Còn cháu ở nhà dưới thôi, không nghe chuyện. Đến khoảng 2h chiều, họ chuẩn bị về thì gọi cháu lên. Chị gái cháu bảo đi làm đi, 2 anh này nói thẳng thắn lắm, anh ấy hình như là người tốt đấy, đi đi! Anh ấy bảo trả một tháng 35 triệu mà, em cứ đi cùng anh ấy nhé! Thế thì Tết về có tiền tiêu rồi em ạ!"

Điều đáng trách ở đây, mặc dù cháu Ch. vừa bị lừa sang Trung Quốc trở về chưa được mấy ngày; tuy nhiên, khi 2 đối tượng Anh và Hải chưa từng quen biết đến dụ dỗ họ vẫn không nghi ngờ, mà vẫn nhẹ dạ cả tin bảo cháu Ch. đi theo chúng.

Theo Đại úy Vũ Tiến Văn – Phó trưởng CATP. Lai Châu: "Đối tượng bọn buôn người thường nhắm tới là những phụ nữ, trẻ em còn trẻ; nhận thức và trình độ hạn chế. Sau đó, chúng đưa ra một số thông tin rất hấp dẫn như đưa sang Lào Cai hoặc bên Trung Quốc bán hàng với mức lương rất cao, có thể đến 20 - 30 triệu một tháng. Chính vì vậy, các chị em nhận thức chưa rõ ràng nên đã bị các đối tượng dụ dỗ".

"Trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này rất khó khăn bởi vì bọn chúng che giấu hành vi phạm tội của mình bằng cách để nạn nhân nghĩ mình được chúng đưa sang Trung Quốc bán hàng cho nên nạn nhân vẫn không nhận thức được mình bị lừa nên việc cộng tác với lực lượng Công an là không có. Bên cạnh đó, khi nạn nhân đã bị bán sang bên kia biên giới rồi thì việc xác minh được rất là khó khăn", đại úy Vũ Tiến Văn cho biết thêm.

Với những thủ đoạn nêu trên cộng với việc người dân không tố giác tội phạm do trình độ nhận thức thấp, do có quan hệ thân tộc với nhau hay đơn giản chỉ vì tâm lý xấu hổ…chính vì vậy, bọn tội phạm buôn bán người vẫn có đất hoạt động.