Vừa ra tù, lập ổ nhóm chuyên chặn ô tô cưỡng đoạt tiền

ANTD.VN - Bị bắt theo quyết định truy nã và lĩnh án tù về tội Gây rối trật tự công cộng, sau khi trả xong án, Trương Văn Sách đã thiết lập ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 7-10, Thượng tá Lê Khắc Minh – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với PV ANTĐ, lực lượng CSHS Công an tỉnh đã xác lập và bước đầu phá thành công chuyên án Cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng chính là Trương Văn Sách (SN 1990, trú ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Trương Văn Sách thời điểm bị bắt ngày 3-10-2019, và trước đó 2 năm, trung tuần tháng 11-2017

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm và bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nắm bắt hoạt động phạm tội của ổ nhóm chuyên chặn các xe ô tô chở vật liệu xây dựng, hàng nông sản tại khu vực giáp ranh tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, bắt phải chi tiền mới cho lưu thông.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 3-10, tổ công tác phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Sách có hành vi cưỡng đoạt 20 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Theo điều tra, doanh nghiệp này liên tục bị một số đối tượng gọi điện, đe dọa sẽ hành hung các lái xe chở vật liệu xây dựng vào 1 công trường đang thi công trên địa bàn huyện Thạch Thành, nếu không chịu nộp tiền.

Đáng chú ý, Trương Văn Sách vốn là “người quen” của Công an Hà Nội. Trung tuần tháng 11-2017, Sách bị CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ phát hiện, bắt giữ theo Quyết định truy nã số 05, ngày 25-7-2017, của CQĐT CAH Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đối tượng sau đó đã được CAP Yên Phụ bàn giao đến đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra theo thẩm quyền.

Theo chỉ huy phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Trương Văn Sách đã quy tụ nhiều đối tượng nhân thân xấu để thực hiện các hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị các tổ chức, cá nhân từng bị Trương Văn Sách và đồng bọn đe dọa cưỡng đoạt tiền, tài sản, đến phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa trình báo, cung cấp thông tin.