Vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

ANTD.VN -Ngày 20-12, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Tân (SN 1969), trú tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào hồi 00h40 ngày 19-3- 2016, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tổ công tác của Công an thành phố Hoà Bình đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tân đang có hành vi vận chuyển trái pháp 3 bánh heroin có tổng trọng lượng 1.036,47 gram.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Trọng Tân  khai nhận số ma tuý trên mua của đối tượng tên Tùng ở Mai Châu, sau đó mang về thành phố Hoà Bình để bán cho một đối tượng tên Suất. Tuy nhiên, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ Tân có mối quan hệ quen biết với Trần Quang Suất (sinh năm 1954) trú tại tổ 1, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình từ năm 2012. Trong thời gian đó, Suất đặt vấn đề mua bán heroin với Tân. Theo đó, nếu Tân có heroin mang về thành phố Hoà Bình bán thì Suất sẽ mua với giá 170 triệu đồng/1 bánh.

Nguyễn Trọng Tân trong ngày xét xử tại TAND tỉnh Hòa Bình

Đến năm 2015, Tân có quen biết với một đối tượng tên Tùng nhà ở xã Pà Cò (Mai Châu), Tùng nói với Tân là có heroin muốn bán với giá 155 triệu đồng/bánh. Thấy vậy, Tân đã nảy sinh ý định mua heroin của Tùng về bán cho Trần Quang Suất. Ngày 9/3/2016, Suất gọi điện cho Tân hỏi mua 3 bánh Heroin với giá 170 triệu đồng/bánh, Suất sẽ trả trước 130 triệu đồng. Sau khi 2 bên thoả thuận việc mua bán, Tân đã gọi điện cho Tùng đặt vấn đề muốn mua 3 bánh Heroin. Sau khi thoả thuận giá mua heroin, ngày 17/3/2016, Tân đã đi lấy heroin về cất giấu ở nhà, đến ngày 18/3/2016, Tân gọi điện cho Suất bảo đã có heroin. Đến 21h cùng ngày, Tân đã đi xe máy 1 mình mang 3 bánh heroin xuống thành phố Hoà Bình để giao cho Suất. Khi đi đến khu vực tổ 1, phường Đồng Tiến thì Tân đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Trong quá trình điều tra, Tân còn khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý với Trần Quang Suất. Như vậy, tính từ tháng 8/2015 đến ngày 19/3/2016, Nguyễn Trọng Tân đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 4 bánh, 2 cây hêroin với  Trần Quang Suất. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã xác định Nguyễn Trọng Tân chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán trái phép 3 bánh heroin bị bắt quả tang, còn đối với 3 lần mua bán heroin trước đó mà Tân đã khai nhận gồm 1 bánh và 2 cây heroin do chỉ có một lời khai duy nhất của Tân nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Trần Quang Suất là người mà Tân khai báo đã nhiều lần mua heroin của Tân, cơ quan CSĐT đã triệu tập Suất để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên Suất chỉ khai nhận có quen biết với Tân từ trước, không tham gia mua bán ma tuý với Tân. Cơ quan CSĐT đã tiến hành đối chất giữa Tân và Suất nhưng 2 bên vẫn giữ nguyên lời khai của mình. Do chỉ có một lời khai nhận của Tân nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xử lý đối với Suất trong vụ án này.

Với hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Trọng Tân. Đáng nói, năm 2013, Nguyễn Trọng Tân bị TAND huyện Mộc Châu (Sơn La) xử phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ngày 15/12/2014, sau khi ra tù về địa phương, Nguyễn Trọng Tân lại tiếp tục quay lại con đường cũ. Hiện tại, vợ của Tân là Nguyễn Thị Huề (sinh năm 1977) cũng đang chấp hành bản án 15 năm tù tại trại giam Phú Thọ về tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý.