Vừa ra tù lại tiếp tục “bóc lịch”

ANTĐ - Vừa chấp hành án 20 năm tù về tội cướp tài sản, không những không tu chí làm ăn lương thiện Nguyễn Văn Hậu (SN1973), ở thôn 4, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình lại tiếp tục gây án.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động sáng 13-1, được tổ chức tại hội trường nhà văn hóa thị trấn Lệ Ninh đã thu hút khá đông đảo người dân trên địa bàn đến theo dõi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát thì trước đây Nguyễn Văn Hậu đã bị TAND Tối cao thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người và cướp tài sản. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 9/2008, Hậu trở về địa phương và đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho vào làm công nhân công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. Những tưởng Hậu sẽ chí thú làm ăn, thế nhưng Hậu lại tiếp tục gây án.

Ngày 19/10/2011, Hậu đã lừa chị Đoàn Thị Hồng, ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đến lô cao su anh Phạm Quang Tịnh ở đội 5, Nông trường 2, công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh, thuộc thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ để giới thiệu có người quen muốn bán thỏ cho chị Hậu. Tại đây Hậu đã dùng cành cây cao su khô để đánh và uy hiếp chị Hồng để lấy tài sản. Sợ bị đánh nên chị Hồng đã van xin và nói Hậu muốn lấy gì thì lấy, lợi dụng lúc Hậu sơ hở chị Hồng đã bỏ chạy ra tuyến đường tỉnh lộ 10 và kêu cứu, sợ bị phát hiện nên Hậu bỏ về nhà. Ngay sau khi gây án Hậu đã bị lực lượng Công an bắt giữ và bị truy tố về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Hậu đã thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu với mức án 9 năm tù, ngoài ra HĐXX còn buộc bị cáo Hậu phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại với số tiền 10 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử lưu động khép lại, bản án 9 năm tù về tội danh cướp tài sản mà HĐXX tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã nhận được sự tán thành khá đông đảo của người dân theo dõi phiên xét xử. Đây là dịp để nhân dân nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng, từ đó giáo dục con em mình chấp hành tốt các quy định của pháp luật.