Vừa mãn hạn tù lại bị bắt vì 'ngựa quen đường cũ'

ANTD.VN - Ngày 18-5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Long (SN 1993, trú xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 11h30 trưa 11-5, Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động CAQ Hà Đông, Hà Nội phối hợp CAP Văn Quán tuần tra trên đường Phùng Hưng thì nghe thấy tiếng truy hô cướp nên đã nhanh chóng phối hợp cùng quần chúng nhân dân vây bắt đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Đình Long bị bắt giữ cùng tang vật

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Long (SN 1993, trú xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Bước đầu, Long khai nhận đã cùng bạn tên Tuyên gây ra vụ cướp giật chiếc túi xách của hai phụ nữ, bên trong có hơn 40 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác...

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, sáng cùng ngày, đối tượng đi xe buýt ra bến xe Mỹ Đình và nhờ bạn tên Nguyễn Văn Tuyên chở về chỗ làm tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Khi đến khu vực giáp vườn hoa tượng đài Nguyễn Trãi – Văn Quán, hai đối tượng thấy phía trước có hai phụ nữ đi xe máy trên người có túi xách nên nảy ý định cướp giật. 

Tuyên điều khiển xe máy áp sát để Nguyễn Đình Long giật túi xách. Đúng lúc này, tổ công tác phối hợp quần chúng nhân dân ập đến, bắt giữ đối tượng Long, còn Tuyến sau đó lái xe tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 11-5, lực lượng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuyên tại nhà riêng. Tuyên từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT- CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên.