TP.HCM

Vừa lĩnh án tử, nguyên Tổng Giám đốc ALCII bị y án 12 năm tù

ANTĐ - Bị kết án tử hình trong một vụ “tham ô” với số tiền cực lớn, nay ông Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc công ty ALCII lại tiếp tục lĩnh thêm 12 năm tù, trong vụ cố ý làm trái quy định khác xảy ra tại công ty ALCII.

Sớm hơn dự kiến, chiều nay (7/5) phiên tòa xử phúc thẩm vụ “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đã kết thúc. Tòa bác đơn kháng cáo, tuyên y án bị cáo Vũ Quốc Hảo – nguyên Tổng Giám đốc công ty cho thuê tài chính II (ALCII) 12 năm tù.
Ngoài mức án này, một tháng trước ông Hảo còn bị phạt mức án tử hình trong một vụ “tham ô” khác. 

Ngoài mức án tử hình, ông Vũ Quốc Hảo còn bị phạt thêm 12 năm tù

Tất cả các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong phiên xử lần này, HĐXX đã tuyên giảm án cho 2 bị cáo: Phạm Xuân Nghị (nguyên trưởng phòng cho thuê) giảm từ 8 năm xuống còn 6 năm tù; Phạm Thị Thúy Bồng (nguyên Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng kế toán ALC II) giảm từ 4 năm xuống còn 3 năm tù. Qua xét thấy 2 bị cáo Bồng và Nghị là cấp dưới và chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông Hảo nên được tòa xét giảm án.

5 bị cáo còn lại bị tuyên y án sơ thẩm: Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII) 10 năm tù, Trần Thị Phương Liên (giám đốc công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải) 8 năm tù. Nhóm bị cáo: Tôn Quang Việt (nguyên Phó phòng cho thuê ALCII), Đào Văn Quảng (Giám đốc công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng) và Hoàng Thanh Sơn (nguyên cán bộ phòng kinh doanh ALCII) mỗi bị cáo lãnh cùng mức án từ  3- 4  năm tù.

Ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho công ty ALCII hơn 4,3 tỉ đồng. Đây là 1 trong 3 vụ sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại ALCII thời điểm bị cáo Vũ Quốc Hảo làm Tổng giám đốc.

Như tin đã đưa, năm 2008 ông Vũ Quốc Hảo đã chủ trương bàn bạc với các cán bộ, nhân viên của công ty ALCII là Tài, Nghị, Bồng và thỏa thuận với Liên, Quảng lập các hồ sơ cho thuê tài chính, lập hồ sơ quyết toán trái với quy định để giải ngân nợ cũ. Hảo còn chỉ đạo Tài, Nghị, Việt và Sơn lập phụ lục bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính trái với quy định của nhà nước. Các công việc này đã được Hảo và các đồng phạm thực hiện trót lọt và ALCII đã giải ngân 25 tỉ đồng với nội dung cho vay và đã gây thiệt hại hơn 21 tỉ đồng của Nhà nước.
Sau bản án sơ thẩm, Hảo cùng đồng phạm nộp đơn xin miễn giảm hình phạt và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao  tại TP.HCM đã chấp nhận mở phiên tòa xem xét các đơn xin kháng cáo này.
Cũng mới đây, vào đầu tháng 4/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với ông Vũ Quốc Hảo trong một vụ án “tham ô" khác từ việc ông Hảo cấu kết cùng đồng bọn nâng khống giá trị con tàu lặn từ 100 triệu đồng lên 130 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt tài sản Nhà nước. Trong phi vụ này, ông Hảo “hưởng trọn” 79 tỉ đồng.