Vừa giật túi bỏ chạy thì "sa lưới" CSHS và 141

ANTĐ - Đêm ngày 23-3, Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp cùng tổ công tác Y2/141, CA TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ hai đối tượng cướp giật túi xách của hai cô gái đi xe máy trên đường Kim Mã.
Hai đối tượng gây án bị bắt giữ là Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1987, trú tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng và Đỗ Văn Bình, sinh năm 1990, trú tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Vào khoảng 0h30 ngày 23-3, Mười và Bình chở nhau bằng xe máy Exciter, không đeo biển kiểm soát, đi lang trên phố Kim Mã tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Chúng phát hiện hai cô gái chở nhau trên xe máy Piagio Lyberty màu trắng, cô gái ngồi phía sau đeo một chiếc túi xách màu đen bên tay phải.

Mười bèn điều khiển xe áp sát bên phải xe của hai cô gái cho Bình ngồi phía sau giật túi xách, rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, đến ngã tư Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn thì cả hai bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Chân dung hai đối tượng Bình và Mười 

Khai thác mở rộng, Bình và Mười thừa nhận, trước đó vào ngày 20-3, Bình và Mười cùng nhau lấy trộm một chiếc xe máy, nhãn hiệu Honda WaveS, màu đen, BKS 29H1-070.97, của anh Nguyễn Hải Quân, sinh năm 1983, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang dựng trước cửa nhà trọ trong ngách 1/88, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Bình và Mười đem chiếc xe này đi tháo biển rồi gửi tại bến xe Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng từ đó cho đến nay vẫn chưa đem đi tiêu thụ.
Ngoài ra, từ tháng 2-2014 đến này, cặp đôi đã cùng nhau gây ra 1 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ trộm xe máy nữa trên địa bàn Hà Nội. Riêng Bình, một mình sử dụng xe máy gây ra 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.