Vụ XMXT.SG bỏ giải: Bầu Thủy ra "tối hậu thư" với VFF, VPF

ANTĐ - Sau lời tuyên bố bỏ giải hùng hồn một ngày trước, chiều nay 20-8, chủ tịch CLB XMXT.Sài Gòn - Nguyễn Xuân Thủy đã tỏ ra mềm mỏng hơn và "nghĩ lại" việc bỏ giải.

Tối 19-8, bầu Thủy tuyên bố với báo chí rằng sẽ bỏ giải để phản đối quyết định trừ 4 điểm của Ban Kỷ luật dành cho đội bóng ông này, đồng thời cho biết sẽ gửi công văn "giấy trắng, mực đen" tới VFF trong sáng nay 20-8. Thế nhưng, cho tới cuối giờ chiều vẫn không có một công văn nào được phát ra từ phía XMXT.Sài Gòn.

Trả lời phỏng vấn chiều nay 20-8, bầu Thủy bất ngờ cho biết sẽ gửi công văn khiếu nại (thay vì công văn xin rút khỏi giải) và nếu mức án trừ 4 điểm không được giảm xuống, hoặc Ban kỷ luật không đưa ra được chứng cứ thuyết phục thì sẽ bỏ giải.

Lãnh đạo CLB XMXT.Sài Gòn muốn được giảm án, nếu không sẽ bỏ giải thật

“Hiện tại công văn khiến nại đã được lãnh đạo đội bóng thống nhất, tuy nhiên do tôi đang bận đi công tác, nên chưa thể ký và gửi lên Ban giải quyết khiếu nại, Ban kỷ luật và VFF được. Dự kiến, sáng mai (21-8) công văn khiến nại sẽ được CLB gửi tới các bộ phận có liên quan. Trước mắt, chúng tôi khiếu nại toàn bộ quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật VFF, nếu như mức án vẫn không có gì thay đổi, XMXT.Sài Gòn sẽ cân nhắc khả năng nghỉ làm bóng đá và không tham dự V.League”, ông Nguyễn Xuân Thủy cho biết. 

Ông bầu XMXT.Sài Gòn một lần nữa nhắc lại những bức xúc liên quan đến mức án trừ điểm mà đội bóng vừa phải nhận: “Chúng tôi không bán độ, không tiêu cực, tại sao Ban kỷ luật có thể trừ điểm và quy kết việc thi đấu thiếu tịch cực được. Đây là một bản án phí lý và thiếu thực tế, thiếu cơ sở, trước mắt chúng tôi tôn trọng giải đấu và làm đơn khiếu nại, nếu mọi việc không thay đổi, chắc chắn CLB sẽ nghỉ không tham dự giải nữa”.

Yêu cầu "phải xem xét lại mức phạt trừ 4 điểm" mà bầu Thủy đưa ra được xem như tối hậu thư gửi đến VFF, VPF và các ban trực thuộc. Song nhiều khả năng, yêu cầu này sẽ được đáp ứng, để cứu V-League 2013 khỏi nguy cơ vỡ giữa chừng.