Vụ xe ô tô "điên" gây tai nạn liên tiếp: Một nạn nhân đã tử vong

ANTĐ - Chiều 30-9, CAH Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Bằng (SN 1974, trú tại xã Phù Linh, Thủy Nguyên), người điều khiển chiếc xe ô tô “điên” gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 5 nạn nhân thương vong đã ra cơ quan công an trình diện, sau nhiều giờ bỏ trốn.
Ngay trong đêm 29-9, 5 nạn nhân của vụ tai nạn đã nhập viện cấp cứu, trong đó nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng (18 tuổi, thường trú tại xã Trung Hà) bị trấn thương sọ não đã được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng, cùng với 2 nạn nhân khác tên là Trần Văn Yên (25 tuổi) và Nguyễn Văn Thưởng (25 tuổi). Đến chiều 30-9, nạn nhân Hùng đã tử vong do vết thương nặng, còn Trần Văn Yên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.   

Chiếc xe "điên" gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Cũng theo CAH Thủy Nguyên, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra cũng trên tuyến đường này, đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng, làm 8 người bị thương nặng trong đó có 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 29-9, Lưu Trang (SN 1983) là công nhân Trung Quốc đang làm việc tại dây chuyền 2 Nhà máy nhiệt điện Tam Hưng, Hải Phòng điều khiển xe ô tô BKS: 16L-1035 chạy từ thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, về nhà máy đã đâm trực diện vào 3 xe máy đi ngược chiều, khiến 8 người bị trọng thương, nhập viện cấp cứu. Được biết, 8 nạn nhân đều có quan hệ họ hàng, huyết thống đi dự đám cưới trở về.
 
Như vậy, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, 13 người đã trở thành nạn nhân của 2 chiếc xe ô tô "điên", trong đó 1 người đã tử vong.