Vụ xe khách vượt ẩu tại Quảng Ngãi: Thêm một nạn nhân tử vong

ANTĐ - Thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mặc dù được cấp cứu kịp thời, tuy nhiên, một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong đã tử vong do chấn thương quá nặng. Như vậy, tính đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 3-5, số người tử vong do vụ tai nạn trên đã lên tới 4 người.

Như tin đã đưa, vào khoảng 8h, ngày 3-5, trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương. Nguyên nhân là do xe khách vượt ẩu dẫn đến đối đầu xe tải. 

Theo thông tin vừa cập nhật được, cho đến thời điểm này, vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ, 6 người bị đa chấn thương được chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Vụ xe khách vượt ẩu tại Quảng Ngãi: Thêm một nạn nhân tử vong ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phải sử dụng xe cẩu đến giải tỏa hiện trường, tránh ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A

3 người tử vong tại chỗ gồm: Ngô Ngọc Anh (67 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Nguyễn Năng Thanh (48 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) và Bùi Hữu Thiện (32 tuổi, ở Thừa Thiên-Huế). 

Ghi nhận tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, trong số 6 người phải nhập viện, có một nạn nhân (chưa rõ danh tính) bị nặng đã chuyển đến khoa Hồi sức tích cực chống độc, nhưng do chấn thương nặng, nạn nhân này đã tử vong ngay sau đó. 

Các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương nặng như: gãy xương đùi, xương cánh tay, tổn thương xương hàm, trong đó cháu Nguyễn Đinh Quỳnh Như (8 tuổi) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị chấn thương ở nhiều vùng: mặt, tay, chân… 

Vụ xe khách vượt ẩu tại Quảng Ngãi: Thêm một nạn nhân tử vong ảnh 2

Các nạn nhân được cứu chữa tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi xảy ra tai nạn, Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm, hỗ trợ ban đầu số tiền 2 triệu đồng/người bị thương, 3 triệu đồng/người tử vong.

Đến 11h cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất, tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A được giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.