- Nghi phạm trong vụ nổ đền Yasukuni có thể là người Hàn Quốc
- Đền Yasukuni tiếp tục gây sóng gió trong quan hệ Nhật - Trung, Hàn
- Mỹ “vừa đấm, vừa xoa” Nhật sau sự kiện Yasukuni
Ngôi đền Yasukuni |
Hình vẽ graffiti bằng sơn đỏ đã được phát hiện vào ngày 1-6-2024. Đoạn video được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy 1 người đàn ông phun sơn vào cột đá. Cảnh sát Tokyo cho rằng công dân Trung Quốc trong video phải chịu trách nhiệm về hình vẽ graffiti và đang điều tra.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 4-6, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nói rằng, thông qua các kênh ngoại giao, Bộ đã truyền đạt mối quan ngại của mình đến Chính phủ Trung Quốc.
Ngoại trưởng Kamikawa cho hay, việc dựng và lan truyền video khẳng định, cũng như khuyến khích hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Bà cho biết đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc thúc giục công dân nước này tuân thủ luật pháp, quy định và hành động bình tĩnh.
Ngôi đền Yasukuni là nơi thờ cúng những người đã chết trong chiến tranh của Nhật Bản. Những nhà lãnh đạo Nhật Bản bị kết án tội ác sau Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng được thờ cúng tại đây.