Vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung: Ra quyết định khởi tố vụ án

ANTĐ - Chiều 25-5, Cục CSĐT về tội phạm TTXH đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng đối với vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí. Theo đó, sẽ có nhiều cá nhân được triệu tập để làm rõ vụ việc gây dư luận xã hội không tốt này.

Ông Trần Bá Hòa và nhiều CĐV Hải Phòng sẽ bị xem xét tội gây rối trật tự công cộng

Mọi việc tưởng chừng như bế tắc sau khi ông Trần Bá Hòa phủ nhận việc tấn công trọng tài Võ Minh Trí trên cao tốc Trung Lương tối 13-5. Tuy nhiên, một lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH khẳng định đã có đủ bằng chứng cần thiết và hoàn toàn có thể đi đến khởi tố. “Vụ việc chưa rõ có chuyện hành hung hay không nhưng yếu tố gây rối trật tự công cộng là có. Ngay cả khi nghi can Trần Bá Hoà chưa thừa nhận hành vi, song căn cứ theo Bộ luật hình sự hoàn toàn đủ các yếu tố cấu thành vụ án gây rối trật tự công cộng mà ở đây các CĐV Hải Phòng là thủ phạm”, vị lãnh đạo này nói.

Cục CSĐT tội phạm về TTXH cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và lấy thêm các chứng cứ từ trọng tài Võ Minh Trí sau khi trọng tài này đi công tác về, đồng thời tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết. Đặc biệt không chỉ có ông Hòa mà nhiều cá nhân khác sẽ bị xem xét vì tội gây rối trất tự công cộng. Quyết định khởi tố sẽ được gửi tới bộ phận an ninh của Công ty VPF, CLB Vicem HP và các bên liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý thích đáng các đối tượng gây rối.  

Một điều khiến nhiều người bức xúc là trong suốt quá trình diễn ra vụ việc tới nay, phía CLB Vicem HP ngoài việc xử lý nội bộ cầu thủ Đậu Ngọc Tân thì gần như trốn tránh trách nhiệm. Chưa ai liên lạc được với ông chủ tịch CLB Trần Duy Sơn, dù lẽ ra ông Sơn phải là người lên tiếng bởi CLB chắc chắn có một phần trách nhiệm. Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng - Phạm Văn Hùng cũng thừa nhận không thể liên lạc được với chủ tịch CLB để trao đổi về vụ việc. Vì nhiều lý do mà ông Hùng từ chối bình luận về quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an với CĐV Hải Phòng. Trong khi đó, tại diễn đàn CĐV Hải Phòng, nhiều người tỏ ý bất bình trước hành động “không quân tử” của lãnh đạo CLB và cảm thấy như bị bỏ rơi.