Vụ trọng tài Trí bị hành hung: Nhiều đối tượng chờ án phạt nặng

ANTĐ - Một vài thành viên CLB Hải Phòng sẽ phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật sau cuộc họp vào chiều mai 16-5. Trong khi phía cơ quan công an đã bắt tay vào điều tra và sẽ xử lý thích đáng các đối tượng hành hung trọng tài Trí.

Ngọc Tân nhận án kỷ luật kép

Chiều mai, Ban Kỷ luật VFF sẽ chính thức nhóm họp để xem xét và ra các án phạt “nguội” với những hành vi thiếu văn hóa của một số thành viên CLB Hải Phòng trên sân Cao Lãnh chiều 13-5.

BTC giải V-League cho biết đã nhận được các báo cáo của giám sát, tổ trọng tài trận đấu và chuyển sang cho Ban Kỷ luật. Các báo cáo này đều khẳng định HLV Lê Thụy Hải, thủ môn Ngọc Tân và nhân viên y tế của Hải Phòng có những lời lẽ, hành động thiếu văn hóa.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Phía CLB Vicem HP đã họp kỷ luật nội bộ và ra quyết định đuổi thủ môn Ngọc Tân xuống đội 2 (đội trẻ) trong 2 tháng do có phản ứng thái quá và ý định “đụng chân, đụng tay” với trọng tài Trí”.

Trong biên bản gửi lên BTC giải, thủ môn Tân cũng thừa nhận hành vi sai trái và chấp nhận án phạt nội bộ.

Biên bản tường trình cuộc họp CLB cùng bản kiểm điểm của thủ môn Ngọc Tân đã được gửi cho Ban kỷ luật để xem xét trước khi đưa ra thêm án phạt cuối cùng vào chiều mai. Dù tỏ ý hối lỗi, song với hành vi thiếu văn hóa của mình, thủ môn của Hải Phòng chắc chắn sẽ phải nhận thêm án rất nặng từ Ban Kỷ luật.

Ngọc Tân (áo xanh) sẽ phải nhận án phạt từ CLB và cả ban kỷ luật

Công an vào cuộc điều tra

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết bản tường trình nhân chứng, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ CĐV hành hung tổ trọng tài, giám sát tối 13-5 đã được gửi tới VFF, VPF, Tổng cục TDTT và các cơ quan trực thuộc Bộ Công an.

“Phía công an cho biết đã bắt tay vào điều tra và sẽ quyết tâm tìm ra thủ phạm trong thời gian nhanh nhất, kèm án phạt thích đáng. Mọi thông tin điều tra được giữ bí mật, tôi chỉ có thể nói sẽ không chỉ có C45 mà còn nhiều đơn vị khác sẽ vào cuộc”, ông Ly tiết lộ.

Trong khi đó, ngay sau khi nhận được báo cáo từ BTC giải, hôm nay 15-5, Tổng cục TDTT đã có công văn số 606­/TCTDTT-VP về việc xử lý sự cố trên sân Cao Lãnh ngày 13-5, gửi tới VFF, VPF, Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài.

Công văn yêu cầu các tổ chức liên quan cần khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tập thể có hành vi sai trái làm ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả chuyên môn của trận đấu giữa CS.ĐT và Vicem HP. Đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng của Bộ Công an để truy tìm và xử lý theo pháp luật những đối tượng đã tham gia hành hung trọng tài Võ Minh Trí; có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng trọng tài, giám sát tham gia điều hành tại V-League.

Quan điểm của Tổng cục TDTT cho đây là sự cố nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động thi đấu bóng đá cũng như môi trường văn hóa trong cổ vũ thi đấu bóng đá.

CLB Hải Phòng và Hội CĐV khó thoát trách nhiệm

Sau khi vụ việc xảy ra, trên trang web của Hội CĐV Hải Phòng đăng tải nhiều lời bình luận rất phản cảm của các thành viên diễn đàn với nội dung chửi bới, chỉ trích trọng tài Trí và BTC giải. Nhiều thành viên tỏ ra “nuối tiếc” khi nhóm CĐV hành hung đã quá... nhẹ tay với trọng tài Trí.

Liên quan đến vấn đề này, anh Nguyễn Khắc Tuấn, Chủ tịch diễn đàn Hải Phòng FC nói: “Các CĐV Hải Phòng chân chính rất nuối tiếc với những gì đã diễn ra và chia sẻ với trọng tài Võ Minh Trí cùng trưởng giải Trần Duy Ly. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rõ những người gọi là các “CĐV Hải Phòng” với những khán giả bình thường đi xem Hải Phòng thi đấu, qua đó xác minh rõ xem những người hành hung trọng tài Võ Minh Trí có phải là những CĐV Hải Phòng hay không”. Hiện tại Ban quản trị website đã đóng topic này.

Nhóm CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh chiều 13-5

Ở một diễn biến khác, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng Phạm Văn Hùng cho rằng, phía Hội CĐV và cả CLB Hải Phòng không thể rũ bỏ trách nhiệm. “Sắp tới, Sở sẽ kiến nghị UBND Thành phố tiến hành cuộc họp với các bên gồm cả CLB và công an để chấn chỉnh các hoạt động của Hội CĐV, đặc biệt là việc quản lý các nhóm CĐV đi sân khách cổ vũ”, ông Hùng nói.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng cho biết thêm: “Sự việc nhóm CĐV Hải Phòng chặn xe và tấn công trọng tài có trách nhiệm của đội bóng. Chúng tôi sẽ yêu cầu CLB có báo cáo về sự việc. CLB Vicem.HP không thể phủ nhận trách nhiệm trọng vụ này”.

“Trọng tài Trí nên can đảm đối diện”

Đó là ý kiến của Trưởng BTC giải Trần Duy Ly xung quanh đề xuất của trọng tài Võ Minh Trí về việc xin không được làm nhiệm vụ tại các trận đấu có Hải Phòng thi đấu.

Trả lời báo chí vào sáng nay, ông Trí thừa nhận: “Sau sự cố vừa qua, tôi sợ đến sân Lạch Tray”.

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng: “Nỗi lo lớn nhất của anh em trọng tài hiện nay không phải là khi tác nghiệp trên sân mà là khi di chuyển đến sân hoặc khi ra về, nếu bị phần tử manh động tấn công thì không biết làm sao. Khi mà Ban tổ chức vẫn chưa có biện pháp an toàn cho trọng tài sau khi làm nhiệm vụ thì chúng tôi vẫn sống trong âu lo”.

Nếu trọng tài thoái thác nhiệm vụ vì... sợ sẽ tạo nhiều hiệu ứng tiêu cực

Trong cuộc trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều nay, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly nói: “Tôi chưa được nghe đề xuất này từ chính trọng tài Trí. Song nếu đó là sự thực thì tôi nghĩ không nên. Bởi ở bất kỳ hoàn cảnh nào, các trọng tài cũng phải đối diện và chấp nhận. Sự thoái thác sẽ chỉ đem lại những ảnh hưởng tiêu cực mà thôi”.

Ông Ly cho biết thêm, trước mắt sẽ để trọng tài Trí yên tâm tĩnh dưỡng. Khi nào hồi phục sức khỏe, tinh thần thoải mái sẽ cho tiếp tục làm nhiệm vụ tại V-League.