V-League 2013

Vụ trọng tài nhận hối lộ, VFF đề nghị C45 vào cuộc

ANTĐ -Ngay sau khi nhận được báo cáo từ VPF về nghi án tiêu cực của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trên Thanh Hoá  tại vòng 5 V-League, VFF đã phản ứng nhanh bằng công văn đề nghị C45 vào cuộc.

Trọng tài Đinh Hải Dương cầm còi trận Thanh Hoá- HAGL tại vòng 5 V-League 2013

Lãnh đạo VFF cho biết, việc đề nghị Cục cảnh sát điều tra điều tra về trật tự xã hội và phòng chồng tội phạm- Bộ công an (C45) nhập cuộc điều tra để sớm có kết luận là một điều cần thiết nhằm đảm bảo uy tín và kỷ cương của giải, đặc biệt trong bối cảnh sau nhiều biến cố, bóng đá quốc nội đang rất nỗ lực để vực dậy niềm tin của khán giả hâm mộ.


Song song với hành động mời C45 phối hợp điều tra, VFF cũng yêu cầu Ban trọng tài phải khẩn trương giải trình, làm rõ sự việc trên và sớm có báo cáo gửi Thường trực VFF.

Bởi điều đáng nói, thông tin tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thanh Hoá và HAGL tại vòng 5 V-League gồm: Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và Kiều Việt Hùng nhận tiền bồi dưỡng của đội bóng đã lọt đến tai Ban trọng tài từ rất sớm. Tuy nhiên, thay vì hành động một cách quyết liệt, làm rõ các sai phạm để có biện pháp xử lý một cách nghiêm minh, Ban trọng tài lại xử lý rất hời hợt, thậm chí không cần hỏi kỹ trọng tài nhận tiền như thế nào, nhận bao nhiêu, nhận của đối tượng nào và nhằm mục đích gì, mà chỉ áp dụng hình thức kỷ luật thông thường là đình chỉ làm nhiệm vụ.

Chỉ đến khi có nguồn tin cho biết số tiền “bồi dưỡng” mà tổ trọng tài này nhận được lên tới hàng trăm triệu đồng chứ không đơn giản chỉ là vài triệu đồng theo kiểu “lì-xì” và đổ bể chỉ vì tỷ lệ ăn chia không đều, VPF cũng như VFF mới giật mình trước tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Hiện cả 4 trọng tài này đều đang bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.