Vũ khí IS sản xuất ở Mosul đạt tiêu chuẩn quân đội

Vũ khí IS sản xuất ở Mosul đạt tiêu chuẩn quân đội

ANTD.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang sản xuất vũ khí ở quy mô lớn và phức tạp tại thành phố Mosul. Những vũ khí này thậm chí phù hợp với cả các tiêu chuẩn quân đội và mang phong cách riêng của tổ chức khủng bố.
Binh sĩ Nhật Bản ở Nam Sudan được tăng phụ cấp

Binh sĩ Nhật Bản ở Nam Sudan được tăng phụ cấp

ANTD.VN - Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan sẽ được tăng phụ cấp nếu tham gia vào các hoạt động vũ trang để giải cứu nhân viên của Liên hợp quốc khi bị tấn công.
Hốt trọn ổ nhóm cướp tài sản, phát hiện "đại lý" ma túy tàng trữ vũ khí

Hốt trọn ổ nhóm cướp tài sản, phát hiện "đại lý" ma túy tàng trữ vũ khí

ANTD.VN - Do có quan hệ tình cảm nên chị Hoàng Thị Mai và Nguyễn Việt Hùng (SN 1984) trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã hùn vốn cùng mở chung một cửa hàng tẩm quất. Song khi hai bên không hợp tác, chị Mai không trả được tiền cho Hùng đã bị đối tượng này cho "đàn em" đến đánh đập và cướp tài sản.
Ủy ban Olympic Mỹ xin lỗi vụ 4 VĐV dựng chuyện bị cướp

Ủy ban Olympic Mỹ xin lỗi vụ 4 VĐV dựng chuyện bị cướp

ANTD.VN - Hôm qua 19-8, Ủy ban Olympic Quốc gia Mỹ (USOC) đã đưa ra lời xin lỗi tới chính quyền Brazil, nước chủ nhà đăng cai Olympic Rio de Janeiro 2016 về việc 4 vận động viên bơi lội Mỹ đã dựng chuyện bị cướp vào hôm chủ nhật vừa qua.
Nga chuẩn bị thành lập lực lượng không quân vũ trụ

Nga chuẩn bị thành lập lực lượng không quân vũ trụ

ANTĐ - Ngày 13-1, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, nước này sẽ thành lập lực lượng không quân-vũ trụ, bằng việc sáp nhập các lực lượng không quân và vũ trụ trong năm 2015.

Vũ khí của IS có xuất xứ nhiều nhất từ Nga

Vũ khí của IS có xuất xứ nhiều nhất từ Nga

ANTĐ -  Theo số liệu thống kê từ Cơ quan nghiên cứu xung đột vũ trang của Anh,  được đăng tải bởi tờ Seattle Times, tổ chức khủng bố IS hiện đang sử dụng các loại vũ khí có xuất xứ nhiều nhất từ Nga, sau đó đến Trung Quốc và thứ 3 là Mỹ.
Ukraine “tỉnh mộng” tham gia vào NATO

Ukraine “tỉnh mộng” tham gia vào NATO

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận thức được, Kiev không thể trở thành thành viên của NATO vào thời điểm hiện tại, nhưng không loại trừ khả năng này trong tương lai. 
Trung Quốc bắt kẻ phát tán tin đồn ở Tân Cương

Trung Quốc bắt kẻ phát tán tin đồn ở Tân Cương

ANTĐ - Ngày 11-8, một nam nghi phạm 22 tuổi tên A Ba Bái Khắc Nhiệt Mộc  ở thành phố Urumqi, Tân Cương, đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ do tung lên mạng tin đồn về cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến 37 thường dân thiệt mạng ở huyện Sache, Khu tự trị Tân Cương vào ngày 28-7.