Đồng Nai

Vụ thiếu tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ: Khởi tố tài xế

ANTD.VN - Chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn là thiếu tá CSGT hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ “Thiếu tá CSGT hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, chiều 17/4, Công an TP Biên Hòa thông tin, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Thông (SN 1992, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thi thiếu tá Minh được đưa khỏi hiện trường đêm 15/4

 Tại cơ quan Công an, tài xế Thông khai nhận là người điều khiển phương tiện gây tai nạn làm Thiếu tá Lê Quang Minh (SN 1976, ngụ tỉnh Đồng Nai) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sau khi gây tai nạn, vì hoảng sợ Thông đã bỏ xe rời khỏi hiện trường và chưa đầy 1 ngày sau đã ra trình diện, để hợp tác điều tra.

Bước đầu, tài xế Thông khai báo, khoảng 19h30 đêm 15/4, Thông chạy xe tải chở heo, mang BKS: 60C – 107.62, lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Đến khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, phường An Bình, TP Biên Hòa, thì bị tổ công tác CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai, mà trực tiếp là Thiếu tá Minh ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.

Thông tiếp tục cho xe chạy thì bị Thiếu tá Minh đuổi theo dừng phương tiện ngay trạm thu phí. Thông ngồi yên trên xe, đóng chặt cửa, tìm cách thoát.

Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu yêu cầu Thông xuống xe thì Thông vẫn cho xe di chuyển. Thiếu tá Minh trượt chân ngã xuống đường, phương tiện cán qua người gây tử vong.