Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2014:

Vũ Thị Trang gây sốc, Tiến Minh quyết đòi nợ Rumbaka

ANTĐ - Ngày 5-9, cả 2 tay vợt số 1 Việt Nam ở nội dung đơn nam và đơn nữ đã đều giành chiến thắng tại vòng tứ kết giải Cầu lông Việt Nam mở rộng 2014.

Nếu như chiến thắng 2-0 (21-16, 21-8) của Tiến Minh (hạng 23 thế giới) trước Ka Long (Hong Kong - Trung Quốc, hạng 52) không có nhiều bất ngờ thì cuộc ngược dòng của Vũ Thị Trang (hạng 83) trước hạt giống số 1 của giải Ya Ching (Đài Loan, hạng 28) đã tạo "cơn địa chấn".

Vũ Thị Trang từng thua cả 2 lần đối đầu với Ya Ching trước đó và ở lần tái ngộ này, đa số cho rằng tay vợt nữ chủ nhà không có cửa thắng. Nhận định này càng được bồi đắp thêm khi Trang để thua 21-23 ở séc đầu tiên.

Thế nhưng, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã chơi xuất thần và bùng nổ ở 2 séc sau đó để lần lượt giành chiến thắng kịch tính 21-19, 23-21, hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục.

Vũ Thị Trang gây sốc khi loại hạt giống số 1 của giải - Ya Ching, tại tứ kết

Với chiến thắng này, Vũ Thị Trang giành quyền vào bán kết gặp tay vợt Nhật Bản, Nozomi Okuhara (hạng 80). 

Trong lần đối đầu duy nhất năm 2010 tại giải Lào mở rộng, Vũ Thị Trang để thua Okuhara 1-2 (14-21, 21-12, 19-21). Tuy nhiên, trình độ của Vũ Thị Trang ở thời điểm hiện tại đã nâng cao đáng kể. Vũ khí khác của hoa khôi cầu lông Việt Nam là lợi thế sân nhà và nhất là tinh thần đầy hưng phấn sau trận thắng trước hạt giống số 1, Ya Ching.

Lượt trận bán kết đơn nữ sẽ diễn ra vào hôm nay (6-9) và Vũ Thị Trang đang đứng trước cơ hội lần đầu lọt vào chung kết giải. Cùng ngày, Tiến Minh gặp Rumbaka (Indonesia, hạng 25, hạt giống số 1 của giải) tại bán kết đơn nam. Đây chính là đối thủ đã loại Tiến Minh ở SEA Games 2013, qua đó mất cơ hội giành HCV. Ở lần tái ngộ này, đại diện của Việt Nam đặt quyết tâm chiến thắng để đòi món nợ cũ, đồng thời ghi tên vào chung kết giải đấu tổ chức trên quê nhà.