Vũ Thị Hương đột ngột bỏ giải Anhalt mở rộng

(ANTĐ) - Sau hơn 1 tháng luyện tập tại Đức, những tưởng Anhalt mở rộng (diễn ra tại Dessau-Roolau, Đức) sẽ là cơ hội quý báu để nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương kiểm định lại phong độ. Tuy nhiên, cô đã bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu.

Vũ Thị Hương đột ngột bỏ giải Anhalt mở rộng

(ANTĐ) - Sau hơn 1 tháng luyện tập tại Đức, những tưởng Anhalt mở rộng (diễn ra tại Dessau-Roolau, Đức) sẽ là cơ hội quý báu để nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương kiểm định lại phong độ. Tuy nhiên, cô đã bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu.

Phong độ của Vũ Thị Hương rất được quan tâm thời điểm này

Phong độ của Vũ Thị Hương rất được quan tâm thời điểm này

Hôm qua 2-6, trên đường chạy 100m nữ, Vũ Thị Hương đã không có mặt ở vạch xuất phát như dự kiến ban đầu. Trong khi đó, đồng đội của Hương là Lê Ngọc Phượng thi đấu và đạt thành tích 12.00, xếp hạng 9/9. Đây là điều khá bất thường bởi trước khi lên đường, BHL đội tuyển điền kinh đã xác định giải Anhalt mở rộng là thước đo đánh giá trung thực về quá trình luyện tập ở môi trường đỉnh cao của bộ ba Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng và Á quân ASIAD Trương Thanh Hằng.

Thanh Hằng xếp hạng 12 tại giải điền kinh Anhalt (Đức) mở rộng. Giải đấu này có sự tham dự của các VĐV đến từ Mỹ, Ghana, Nigeria, Jamaica, Pháp, CH Czech, Ba Lan, Trung Quốc... Ở cự ly 1500m, Trương Thanh Hằng đã cán đích sau 4’15”52, đứng thứ 12/16 VĐV tham dự. Thành tích này còn kém so với  thành tích của chính Hằng có được tại ASIAD 16 là 4’9”58. Lê Ngọc Phượng tham dự cự ly 100m và về đích cuối cùng trong số 9 VĐV tham dự với thành tích 12”00.

Nếu thi đấu, Hương sẽ có dịp đọ sức cùng những VĐV hàng đầu thế giới ở nội dung 100m như: nhà VĐTG Tianna Madison (Mỹ, 11’’05), vô địch châu Âu Verena Sailer (CLB MTG Mannheim); Williams Charonda (Mỹ) và Anim Vida (Ghana) - cùng có chỉ số 11’’14. Trước đó, thông tin từ BHL cho biết, sức khỏe của cả 3 VĐV này hoàn toàn ổn định và đã sẵn sàng tham dự giải. Việc đột ngột bỏ giải của Hương khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nữ hoàng của điền kinh Việt Nam có gặp chấn thương hay không?

Về điều này, chúng tôi đã trao đổi với ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT. Ông Cường cho biết: “Quyết định có hay không tham dự giải đấu nào là quyền của BHL đội tuyển ở bên đó. Trong kế hoạch tập huấn và thi đấu của Hương, Hằng và Phượng, có đến 6 giải đấu nối tiếp nhau. BHL có quyền chọn những giải phù hợp nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất. Theo tôi, việc bỏ giải này không ảnh hưởng nhiều lắm về vấn đề chuyên môn đối với Vũ Thị Hương”.

Cũng theo ông Cường, Vũ Thị Hương có thể sẽ có mặt thi đấu cùng Lê Ngọc Phượng trong những giải còn lại trên đất Đức. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến việc bỏ giải của Hương vẫn chưa được làm rõ, do Tổng cục TDTT vẫn chưa nhận được văn bản từ Đức gửi về.

THẢO CHI