Vụ thất thoát 42 tỷ đồng ở Cục Điện ảnh là từ nhiều nguồn khác nhau

ANTĐ - Liên quan đến vụ thất thoát 42 tỷ đồng của Cục Điện ảnh làm “chấn động” dư luận suốt 3 tháng vừa qua, chiều nay 12-9 lãnh đạo Bộ VH-TT&DL xác nhận đã nhận được đơn xin từ chức của Cục trưởng Lại Văn Sinh và Cục phó Lê Ngọc Minh.

* Vụ lừa đảo kéo dài từ 2009 đến 2011

Hiện Bộ cũng đã thành lập đoàn công tác do ông Vũ Xuân Thành - Chánh Thanh tra Bộ trực tiếp chỉ đạo để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ việc trên. Theo đó đoàn sẽ làm việc với Cục Điện ảnh trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ hôm qua 12-9, sau đó sẽ báo cáo đề xuất Bộ về hình thức xử lý đối với ông Lại Văn Sinh và ông Lê Ngọc Minh.

Trước việc ông Lê Ngọc Minh từng công bố số tiền thất thoát chỉ vào khoảng 35 tỷ đồng chứ không phải 42 tỷ đồng như dư luận được biết, ông Tô Văn Động - người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho biết con số này cho đến hiện giờ vẫn phải chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên đại diện Bộ VH-TT&DL khẳng định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước chứ không phải tham nhũng và số tiền bị thất thoát này là từ nhiều nguồn tiền khác nhau chứ không chỉ là tiền làm phim. Trước đó cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Phạm Thanh Hải - nguyên kế toán Cục Điện ảnh về hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu vụ lừa đảo này kéo dài từ năm 2009 đến 2011.

Vụ việc xảy ra đúng trước thời điểm Liên hoan phim Quốc gia 2011 diễn ra vào tháng 12 tới tại Phú Yên, do vậy thành phần Ban tổ chức sự kiện trên cũng sẽ có sự thay đổi lớn. Theo thông tin mới nhất, đích thân Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái sẽ thay ông Lại Văn Sinh giữ vị trí Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim năm nay. Vị trí Phó Ban tổ chức của ông Lê Ngọc Minh cũng sẽ được thay thế bởi bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT&DL.

Riêng về bộ máy hoạt động của Cục Điện ảnh tạm thời vẫn sẽ diễn ra bình thường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái. Việc bổ nhiệm lãnh đạo của ngành điện ảnh cũng đang được tính tới và sẽ sớm hoàn thiện theo đúng quy trình và quy định của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ VH-TT&DL cũng khẳng định việc thất thoát số tiền lớn trên sẽ không ảnh hưởng gì đến các kế hoạch duyệt phim và làm phim trong thời gian tới của ngành điện ảnh. Minh chứng là gần đây nhất, dự án làm phim “1C con đường huyền thoại” với kinh phí đầu tư lên tới vài chục tỷ đồng cũng đã được duyệt và chuyển kinh phí đầu tư theo đúng tiến độ.