Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Lời khai nhận tiền hối lộ của nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 25-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) cùng loạt cựu lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ…”

Tại bục khai báo, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa cho biết đã quen Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) trong một dịp công tác tại Hà Nội. Khi đó, một người gọi điện mời bị cáo Khoa đến chơi với bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi). Tại buổi gặp đó, Hậu cũng đến.

Bị chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà chất vấn về việc nhận lợi ích vật chất gì từ vị cáo Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Khoa khai chỉ nhận tiền từ Tập đoàn Phúc Sơn, còn Công ty Thăng Long thì không có.

Phiên xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa

Phiên xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa

Theo trình bày của cựu Chủ tịch Quảng Ngãi, lần đầu tiên bị cáo Khoa nhận tiền là vào năm 2012, trước khi đấu thầu Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc. Khi đó, bị cáo Hậu đưa cho Khoa 20.000 USD với lý do thăm hỏi vợ bị cáo Khoa vừa bị tai nạn gẫy chân.

Lần thứ 2 là thông qua bị cáo Đặng Văn Minh (khi đó là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và sau làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi). Bị cáo Khoa nhận thêm 6 tỷ đồng của Hậu.

“Lần đầu tiên, Hậu đưa tiền nói để thăm hỏi vợ bị cáo nhưng bị cáo hiểu Hậu nhân dịp này để được tôi ủng hộ cho tham gia vào dự án. Lần thứ 2, Minh không nói với tôi 6 tỷ đồng của ai, chỉ bảo tiền cảm ơn từ dự án, nhưng tôi cũng tự biết đấy là tiền của Hậu” - bị cáo Khoa khai.

Làm rõ số tiền 6 tỷ đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hỏi bị cáo Minh về nguồn gốc số tiền đưa cho bị cáo Khoa. Đáp lời, bị cáo Minh nói: “Hậu gửi, nhờ bị cáo đưa cảm ơn lãnh đạo tỉnh”. Bị cáo Minh cho biết, trong quá trình làm dự án, bị cáo này và các lãnh đạo sở, ngành, tỉnh đã tạo điều kiện cho Hậu.

Bị cáo Đặng Văn Minh - cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bị cáo Đặng Văn Minh - cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại tòa, bị cáo Đặng Văn Minh khai, bản thân trực tiếp nhận tổng số 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD từ Nguyễn Văn Hậu. Đây là tiền “cảm ơn” sau 2 Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc và mở rộng Quốc lộ 1. Số này, Minh giữ lại 10,6 tỷ đồng và 240.000 USD, còn lại đưa cho bị cáo Cao Khoa và Lê Viết Chữ.

Cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khai đã dùng 40.000 USD để xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, còn 200.000 USD không nhớ tiêu vào mục đích gì. Với số tiền 40.000 USD, Minh khai là tiền Hậu gửi riêng để phục vụ công tác an sinh. Bị cáo này đánh giá Hậu là “người rất có tâm”.

Trình bày thêm, bị cáo Minh cho biết, bản thân có một tuổi thơ bất hạnh, khi 2 tuổi ông nội hy sinh, 4 tuổi mẹ mất và lên 5 tuổi bố cũng hy sinh nên trở thành trẻ mồ côi. “Suốt 33 năm công tác, bị cáo đều nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cho tỉnh nhà. Đáng tiếc, do suy nghĩ đơn giản nên bị cáo đánh mất mình. Ở trong trại tạm giam, bị cáo suy nghĩ nhiều và rất hối hận” - bị cáo Minh nói và mong HĐXX xem xét một bản án nhân văn.

Về phần mình, bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận việc được bị cáo Minh đưa 6 tỷ đồng sau nhiều lần. Tuy nhiên, bị cáo Chữ trình bày thời điểm Minh đưa tiền đều vào những dịp “đặc biệt” và trước khi bị cáo này “lên chức”.

Do đó, bị cáo Chữ nhận thức rằng đây đều là quà chúc mừng của Minh, đồng thời nghĩ “anh em tình cảm, nhận xong cất tủ để đó”. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi “Minh có nói tiền là của Hậu không?”, bị cáo Chữ đáp: “Có vài lần Minh bảo quà của Hậu gửi”.

Tại tòa, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi vẫn cho rằng có thể do bản thân chưa hiểu rõ nên cảm thấy bị xét xử tội “Nhận hối lộ” là chưa hoàn toàn thỏa đáng. Dù vậy, bị cáo Chữ không có ý kiến hay đề nghị gì với tội danh bị truy tố.

Theo đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc đến nay đã đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra, khi kết nối được hạ tầng giao thông, giúp địa phương thuận tiện trong giao thương và riêng thành phố Quảng Ngãi được trở thành đô thị loại 2.

Cũng theo đại diện tỉnh này, tuyến đường bờ Nam sông Trà Khúc này hiện là một trong 2 tuyến đường ven sông đẹp nhất của tỉnh, được người dân và cơ quan chức năng đánh giá có chất lượng tốt. Đối với các bị cáo từng là lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện địa phương này cho biết họ đều là những người có trách nhiệm, hết mình vì sự phát triển của tỉnh nhà.