Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Mới chỉ tìm thấy tài sản của nạn nhân

ANTĐ - Sau 5 ngày tìm kiếm cật lực, dù đã dùng mọi phương thức như máy dò địa bức xạ, chó nghiệp vụ… nhưng việc tìm kiếm số nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ đã phát hiện được một số vật dụng, tài sản của người bị nạn. Đây là cơ sở để có thể khoanh vùng cho công tác tiếp cận nạn nhân được nhanh chóng hơn.

Tài sản của nạn nhân tìm kiếm được là tín hiệu để lực lượng cứu hộ xác định vị trí nạn nhân

Số tài sản tìm thấy bao gồm bếp gas, bình nóng lạnh, tủ lạnh và đặc biệt là 3 chiếc xe máy. Một chiếc xe máy được xác định là của ông Hoàng Văn Trường, số tài sản còn lại là của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn - người vẫn đang bị vùi lấp cùng em trai và 2 người con. Tất cả số tài sản này đều bị đất đá nghiền nát không thể sử dụng được.

Theo ông Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban Phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn cho biết: “Việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương, tỉnh hiện đã huy động tối đa nguồn lực bao gồm 300 lượt cán bộ chiến sỹ công an và bộ đội cùng hơn 30 phương tiện cơ giới làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm để cố gắng tìm nạn nhân trong thời gian sớm nhất”. Cũng theo ông Thuần, việc tìm kiếm hiện đang được thực hiện theo phương pháp đào hào cuốn chiếu thay cho phương pháp đào trọng điểm. Với phương pháp này, việc tìm kiếm nạn nhân sẽ tránh được tình trạng mập mờ theo kiểu “mò kim đáy bể”.

Sau khi vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại thôn Khuôn 1, nhiều hộ dân ở thôn Khuôn 3 cũng liên tiếp phản ánh về hiện tượng xuất hiện thêm nhiều vết nứt tại bãi thải này. Nhận định bãi thải mỏ than Phấn Mễ có khả năng tiếp tục sạt lở, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã lập đoàn kiểm tra hiện trường. Đoàn đã kiểm tra từ chân bãi thải dọc theo thôn Khuôn 3 khoảng 500m. Kiểm tra các tầng đổ thải theo phân tầng, kết quả không phát hiện vết nứt mới nào. Toàn bộ các vị trí kiểm tra đều ổn định và không có hiện tượng đổ thải mới. Thông tin này đã mau chóng trấn an người dân. 

Cùng với việc tích cực tìm kiếm nạn nhân, môt số gia đình sống cạnh bãi thải tuy chưa bị ảnh hưởng nhưng cũng đã được di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện UBND tỉnh Thái Nguyên đang cho thanh kiểm tra toàn bộ các khu bãi thải khác trên toàn tỉnh để có biện pháp phòng tránh những hậu quả tương tự.

Xã Phục Linh đã thông qua nghị quyết về việc bố trí quỹ đất tại sân văn hóa thể thao thuộc xóm Khuôn 1 và khu tập thể của mỏ thiếc cũ (đã bàn giao cho xã Phục Linh quản lý) làm khu tái định cư mới. Đơn vị chủ quản Mỏ than Phấn Mễ là Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đảm nhiệm việc thuê đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu tái định cư rộng hơn 8.500m2 này trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, mỗi hộ trong diện tái định cư sẽ được bố trí khu đất ở mới với diện tích khoảng 200m2.