Vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân

ANTĐ - Sau hơn 8 ngày nỗ lực tìm kiếm, tính đến tối qua 23-4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 trong tổng số 5 nạn nhân mất tích của vụ sạt lở bãi thải tại mỏ than Phấn Mễ. Người đầu tiên được tìm thấy lúc 9h sáng 23-4 là bà Nguyễn Thị Thiện (54 tuổi).

Thi thể nạn nhân đầu tiên được phát hiện cách vị trí nhà riêng 100m

Có mặt tại hiện trường, ông Đặng Việt Thuần - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu từ 5-7m so với mặt đất cũ và cách vị trí nhà riêng khoảng 100m, do bị vùi trong thời gian quá lâu nên đang trong quá trình phân hủy mạnh. 

Đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thêm được nạn nhân thứ 2 là nam giới còn khá trẻ ở vị trí cách nạn nhân thứ nhất 50m. 17h30, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện nhiều bộ phận cơ thể của người thứ 4 trong số 5 người mất tích, chỉ vài chục phút sau khi tìm thấy thi thể một nam thanh niên khác. Theo người khâm liệm, nhiều khả năng, đây là xác của bà Nguyễn Thị Hoàn và người thân.