Vụ rơi máy bay làm 47 người chết ở Nga: Do "ma men" lái

ANTĐ - Người điều khiển chiếc máy bay RussAir Tupolev 134 của Nga rơi hồi tháng 6 khiến 47 người thiệt mạng đã uống rượu, các điều tra viên nước này cho hay hôm 19-9.

Chiếc máy bay chở khách của hãng RusAir bay từ thủ đô Moscow, cố hạ cánh nhưng bị rơi xuống một xa lộ cách sân bay Petrozavodsk ở vùng Karelia (miền Tây Bắc nước Nga) khoảng 1 km và bốc cháy đêm 20-6.

Vụ rơi máy bay làm 47 người chết ở Nga: Do "ma men" lái ảnh 1
 Tai nạn máy bay 47 người chết do người điều khiển say rượu


Các điều tra viên cho biết, người điều khiển chiếc máy bay này đã uống rượu trước khi hạ cánh chiếc máy bay, dẫn tới việc thiếu tập trung khi hướng dẫn phi công hạ cánh.


Tuy nhiên, các điều tra viên cũng không phủ nhận thời tiết cũng là một trong những yếu tố gây ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc này.


Báo cáo của Ủy ban Hàng không Liên bang cho thấy vụ tai nạn xảy ra ở Petrozavodsk, phía Tây Bắc nước Nga và gần Phần Lan, khi sương mù dày đặc khiến đội bay không thể nhìn thấy đèn ở đường băng.


Tuy nhiên, phi hành đoàn lại không quyết định bay ngược trở lại và vẫn tìm cách hạ cánh, và chiếc máy bay đã đâm phải một cái cây lớn trước khi rơi xuống xa lộ bên dưới.


Các chuyên gia cho rằng, người điều khiển máy bay, cũng nằm trong số 47 người thiệt mạng, đã uống chừng 1 ly vodka, và đó là nguyên nhân người này đưa ra quyết định thiếu tỉnh táo khi lệnh cho phi công hạ cánh khẩn cấp.